Lật xe khách đèo Lò Xo: Tạm giữ tài xế xe khách

Thứ năm, 25/06/2015, 09:15
Cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra vụ tai nạn tại đèo Lò Xo.

Cũng trong ngày, một chiếc cần cẩu loại 80 tấn được điều động từ Đà Nẵng lên hiện trường để kéo xe khách lên bờ.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 23/6, tài xế Huấn điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 48B - 000.16 đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh đến đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ hô “xe mất lái” rồi đâm vào dãy taluy sắt lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Hậu quả, 1 người chết cùng hàng chục người khác bị thương.

Xe cẩu cùng các xe tải vào tối ngày 23/6 được huy động kéo xe khách lên bờ nhưng không thành công, đến chiều nay mới hoàn tất

Ngay sau khi cứu các nạn nhân ra khỏi xe khách dưới vực, nhiều xe tải, xe cẩu cùng hàng trăm cán bộ tiếp tục trục kéo chiếc xe khách lên bờ nhưng sau 2 lần đứt cáp vẫn không thành công. Lúc đó, trời đổ mưa địa hình hiểm trở khó khăn cho việc kéo xe lên bờ nên đến sáng ngày 24/6 mới tiếp tục trở lại.

Bằng việc huy động nhiều xe tải làm trụ nối cáp từ sau giữ lực thăng bằng, chiếc cần cẩu 80 tấn đã kéo được chiếc xe khách gặp nạn lên bờ khoảng 2 giờ chiều 24/6.

Chiếc xe khách nát bươm sau tai nạn

Chiếc xe khách sau đó đã được đưa về công an huyện Phước Sơn chờ giám định để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn