Cần Thơ: Ôm cua gấp, xe tải chở hóa chất lật nhào

Thứ tư, 01/07/2015, 10:18
Do ôm cua gấp nên xe tải lật ngang giữa đường, khiến chất lỏng phụ gia chứa trong bồn chảy tràn ra ngoài làm người dân chạy tán loạn vì nghĩ là a-xít

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, 1/7, tại cầu vượt Quang Trung (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Chiếc xe tải mang BKS 51C – 53.081 do tài xế Nguyễn Phi Thành (SN 1973, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Xe cứu hộ đang cẩu chiếc xe tải bị lật ngang giữa đường

Theo tài xế Thành, do trên xe chở theo 6 bồn chất lỏng phụ gia để trộn bê tông (tương đương khoảng 5,5 tấn), nên khi ôm cua chuyển hướng gấp, chất lỏng trên xe dồn về một phía khiến xe bị nghiêng và lật nhào giữa đường.

Hậu quả, chất lỏng chảy tràn ra khắp mặt đường, khiến nhiều người đi đường một phen lo sợ vì nghi đó là axit.

Rất may, vụ tai nạn xảy ra lúc đường vắng nên không gây thương vong, chỉ mỗi tài xế bị xây xát nhẹ.

Lực lượng CSGT quận Cái Răng sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích