Hai tấn ngà voi từ Nigeria về Đà Nẵng

Thứ sáu, 21/08/2015, 20:49
Khám xét tiếp 3 container của Công ty Vạn An - doanh nghiệp từng nhập lậu 699 kg sừng tê giác và ngà voi châu Phi, cơ quan chức năng phát hiện thêm hơn 2,2 tấn ngà voi phạm pháp.

Chiều 21/8, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) và biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã khám 3 container của Công ty TNHH Vạn An nhập về trước đó, phát hiện hơn 2,2 tấn nghi là ngà voi châu Phi.

20150821-171643-9956-1440159456.jpg

Mở thùng container của công ty Vạn An, lực lượng chức năng phát hiện 63 bao tải nghi là ngà voi châu Phi. Ảnh: Ngọc Trường.

Khi mở container, phía ngoài được ngụy trang bằng gỗ. Tuy nhiên ngay sau lớp gỗ "ngụy trang" này là 63 bao tải chứa nhiều đoạn ngà đã được cưa sẵn. Lô hàng này được nhập từ Nigeria về.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã niêm phong, chờ lấy mẫu đi trưng cầu giám định để xử lý.

Công ty Vạn An do ông Nguyễn Văn Sáu làm giám đốc (có địa chỉ đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từng bị cơ quan chức năng phát hiện vận chuyển trái phép lô hàng 577kg ngà voi, 122kg sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi hôm 13/8.

nga-6626-1440162722.jpg

Cơ quan chức năng đang chờ lấy mẫu ngà đi trưng cầu giám định. Ảnh: Ngọc Trường.

Cục điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án, đưa mẫu lô hàng đi trưng cầu giám định. Đại diện của công ty cũng được Hải quan 3 lần gửi giấy mời đến chứng kiến việc kiểm tra, khám xét lô hàng nhưng có dấu hiệu 'tránh mặt'.

Ngà voi và sừng tê giác là hàng hóa cấm nhập khẩu. Giá chợ đen ngà voi châu Phi khoảng 2.100 USD/kg, mỗi gram sừng tê giác có thể lên tới 133 USD.

Theo VNE

Các tin cũ hơn