Cứu 2 người Trung Quốc trong khách sạn bốc cháy ở Sài Gòn

Thứ bảy, 22/08/2015, 09:07
Tối 21/8, khách sạn trong cư xá Lữ Gia (quận 11) bất ngờ bốc cháy. Hai người nước ngoài mắc kẹt ở tầng ba gần ngất xỉu thì cảnh sát đến nơi.
Con hẻm trên đường Lữ Gia nơi xảy ra cháy

18h50, nhân viên khách sạn thấy khói bốc lên từ căn phòng chưa có người thuê nằm cuối tầng một. Họ cùng một số khách đập cửa báo cho những phòng khác chạy xuống đất thoát thân.

Riêng hai người đàn ông Trung Quốc trọ ở tầng 3 bị mắc kẹt, đứng trên đó hô hoán mọi người cứu giúp.

Cảnh sát PCCC quận 11 điều 5 xe chuyên dụng đến hiện trường. Các chiến sĩ đeo mặt nạ chống độc chạy lên cứu người.

Hai người đàn ông nước ngoài (cởi trần) được cứu kịp thời.

Thấy hai người đàn ông đang kiệt sức vì ngạt khói, cảnh sát chụp mặt nạ chống độc cho họ rồi nhanh chóng đưa xuống đất bằng thang bộ. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt.

Nhiều tài sản trong khách sạn bị cháy rụi. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn