Vụ giết 4 người ở Gia Lai: Đòi nợ không được, quay sang chém vợ và hàng xóm

Thứ hai, 24/08/2015, 09:06
Liên quan đến vụ 4 người bị giết, 3 người bị thương ở Gia Lai, tại cơ quan điều tra, nghi can Vũ Văn Đản khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa vợ chồng Đản và ông Lê Trung Dũng, là hàng xóm. Dù Đản nhiều lần đến nhà đòi tiền nhưng ông Dũng luôn khất nợ và hẹn đến chiều 23.8 sẽ trả.
Đối tượng Vũ Văn Đản bị bắt sau hai giờ gây án.

Đúng hẹn, Đản cầm 2 con dao qua nhà ông Dũng để lấy tiền nhưng không gặp ông Dũng nên về nhà. Bực tức do không đòi được nợ, Đản chửi bới rồi cầm dao đuổi chém vợ và những người đang có mặt tại nhà mình. Sau đó, Đản tiếp tục cầm dao đến các nhà hàng xóm, gặp ai chém nấy.

Như PV đã đưa tin, khoảng 15h30h 23.8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, (huyện Chư Prông), Vũ Văn Đản (SN 1976, quê xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), thường trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã dùng dao sát hại 4 người gồm: Ông Đặng Đình Vấn - SN 1956; chị Nguyễn Thị Ngọc Liên - SN 1974 (trú cùng thôn, hàng xóm của Đản); chị Lê Thị Thơm (SN 1982, em dâu Đản); cháu Vũ Thị Vân - (SN 2007, con chị Thơm).

3 người khác bị thương gồm: anh Vũ Văn Tuyên - (SN 1984, em ruột Đản), anh Vũ Công Doanh (SN 1983) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, và bà Nguyễn Thị Minh - (SN 1963) đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Tất cả đều là hàng xóm của Đản.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - Vũ Văn Lâu đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra phá án.

Lực lượng Cảnh sát điều tra, Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát Cơ động, CA huyện Chư Prông, CA các huyện giáp ranh được huy động phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu; tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Sau hơn 2h, từ 15h30 đến 17h15, Vũ Văn Đản đã bị bắt giữ tại khu vực rẫy cà phê thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, (huyện Chư Prông) - cách hiện trường 3km, trên tay đang cầm 2 con dao gây án.

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông - Nguyễn Anh Dũng - cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện đã kịp thời có mặt tại địa bàn, làm công tác an dân. Tình hình bước đầu đã được ổn định.

Đại tá Vũ Văn Lâu - GĐ Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, các đơn vị kịp thời thông tin về vụ án để định hướng dư luận; đồng thời, cho biết đối tượng Đản có vấn đề về thần kinh.

UBND tỉnh, CA tỉnh Gia Lai kiến nghị các cơ quan báo chí không khai thác quá sâu vào những tình tiết man rợ, nỗi đau của gia đình các bị hại, tránh gây hoang mang dư luận.

Theo LaoĐộng

Các tin cũ hơn