5 thanh niên tham gia vụ giật túi xách để lấy tiền hát

Thứ tư, 13/04/2016, 09:35
Không có tiền tiêu, nhóm thanh niên ở Quảng Bình bàn nhau đi giật đồ để lấy tiền hát karaoke.

Ngày 12/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội Cướp giật tài sản.

Họ gồm: Hồ Ngọc Đức, Nguyễn Văn Hải, Mai Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Hùng. Những người này tuổi 18 - 23.

Hồ Ngọc Đức (áo đỏ sẫm), Nguyễn Văn Hải, Mai Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Gần 4 tháng trước, Hải và Tuấn đến một quán cà phê gặp Đức và Nguyễn Trung Đức (18 tuổi, trú cùng xã). Nhóm này đã bàn nhau đi giật đồ để kiếm tiền hát karaoke.

4 thanh niên trên đã rủ thêm Hùng (23 tuổi) cùng chạy 3 xe máy ra hướng thị xã Ba Đồn.

Tại khu vực chợ xã Bắc Trạch, nhóm phát hiện anh Nguyễn Văn Phúc (28 tuổi, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) chở theo em gái là Hiền (24 tuổi) đang lưu thông trên quốc lộ 1. Thấy chị Hiền có mang túi xách nên cả nhóm ra hiệu cùng nhau ép xe để giật đồ.

Hùng chạy xe áp sát bên trái để Hải giật lấy túi xách, bên trong có 600.000 đồng. 2 điện thoại của nạn nhân họ mang cầm cố ở quán hát.

Ngoài 4 thanh niên đã bị bắt, Đức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích