UBND huyện Bình Chánh: Có cơ sở xử phạt chòi vịt của ông Bỉ

Thứ tư, 27/04/2016, 09:19
Ngày 26/4, UBND huyện Bình Chánh đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc xử lý công trình không có giấy phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Bỉ.    

Kết quả xác minh của UBND huyện Bình Chánh, thửa đất số 355 thuộc tổ 13, khu phố 3, thị trấn Tân Túc do bà Võ Thị Kim Anh (vợ ông Bỉ) đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc nhóm đất trồng cây ăn quả lâu năm.

Căn cứ vào đồ án quy hoạch khu trung tâm và dân cư Tân Túc đã được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt ngày 9/10/2013, khu đất 355 thuộc quy hoạch đất cây xanh cảnh quan, công viên, đường giao thông dự phòng (13m2) và đất nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng.

Công an huyện Bình Chánh, đơn vị khởi tố hình sự ông Bỉ. Ảnh: K.T.

Tháng 7/2015, ông Bỉ xây dựng công trình nhà ở trong thửa đất 355 mà không có giấy phép xây dựng. Công trình vi phạm có diện tích hơn 98m2, kết cấu cột cây, vách lá và mái lá. Ngày 24/7/2015, UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình xây dựng sai phép.

Đến tháng 11/2015, ông này tiếp tục xây dựng công trình nhà ở trên phần đất tháo dỡ trước đó nên UBND thị trấn Tân Túc tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính. Công trình nhà ở vi phạm lần này có diện tích 35m2, kết cấu cột cây, vách lá, mái lá.

Ngày 27/11/2015, UBND huyện Bình Chánh tiếp tục có quyết định số 770/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính ông Bỉ 6,25 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình sai phép. Tuy nhiên,ông Bỉ không nhận quyết định xử phạt này. Hiện trong thửa đất 355, ông Bỉ có dựng chòi khoảng 2 - 3m2 để nuôi ngỗng, trường hợp này UBND thị trấn Tân Túc không lập hồ sơ xử lý.

Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an huyện Bình Chánh nhận thấy ông Bỉ có dấu hiệu của tội Vi phạm các quy định về nhà ở theo Điều 270 Bộ luật hình sự. Ngày 15/12/2015, Công an huyện gửi văn bản cho UBND huyện Bình Chánh về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Ngày 19/1, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo quan điểm của UBND huyện Bình Chánh, ông Bỉ đã tiến hành xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị mà không có giấy phép xây dựng theo quy định. Đã bị xử phạt hành chính nhưng ông vẫn tiếp tục vi phạm lần 2 tại chính khu đất vi phạm trước đó.

Do đó, việc UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định xử phạt 770/QĐ-XPVPHC là phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị định 81/2013/NĐ-CP: "Trường hợp vi phạm đã ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà vẫn tiếp tục vi phạm, thì được coi là vi phạm mới".

Ngày 17/11/2015, ông Bỉ tiếp tục vi phạm lần 2 nhưng ngày 19/11/2015 mới nộp tiền phạt của quyết định vi phạm hành chính lần 1.

Ông Bỉ không ngờ việc cất chòi trong vườn nhà lại bị xử lý hình sự. Ảnh:K.T.

Tuy nhiên, ông Bỉ nói rằng chỉ muốn làm chòi tạm để chứa vật dụng làm vườn và nuôi thêm vịt, ngỗng làm nguồn thực phẩm cho gia đình. Ông không ngờ việc cất chòi trong vườn nhà lại bị xử phạt hành chính rồi khởi tố hình sự.

Tại cuộc trao đổi với báo chí ngày 25/4, ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chánh văn phòng UBND huyện Bình Chánh cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra rất nhiều vụ xây nhà không phép nên chính quyền huyện tiến hành kiểm tra rốt ráo và xử lý nghiêm những công trình vi phạm; trong đó có trường hợp của ông Bỉ. Nhiều cán bộ đã bị kỷ luật, thậm chí cách chức, chuyển công tác vì đã để xảy ra tình trạng xây nhà không phép trên địa bàn quản lý.

Trong vụ án này, ông Bỉ còn một miếng đất khác đối diện trụ sở Công an huyện. Theo lời ông Bỉ, công an huyện muốn mở một con đường nối từ đường dẫn cao tốc Trung Lương vào thẳng cổng trụ sở, đi qua khu đất của ông. Công an huyện từng thuyết phục hiến đất nhưng ông Bỉ không chịu. Sau đó, cả ông Bỉ và ông Nguyễn Văn Tấn (là người thuê khu đất này mở quán cà phê Xin Chào) đều bị xử lý hình sự.

Về nghi vấn đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh có tư thù cá nhân với ông Bỉ liên quan đến mảnh đất nói trên, ông Hồng cho biết, UBND huyện chưa nghe đến chuyện này và con đường vào cổng trụ sở công an mà ông Bỉ nói không có trong quy hoạch.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích