Bánh quy hết hạn sử dụng bị làm mới thế nào?

Thứ sáu, 29/04/2016, 09:58
Bánh quy có hạn sử dụng đến 8/4/2016 nhưng 2 nhân viên làm thuê đã lột vỏ rồi đóng vào hộp mới có bao bì ghi hạn dùng tới tháng 9/2017.

Chiều 27/4, Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường và Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), kiểm tra kho hàng một công ty thương mại bên đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), phát hiện 2 nhân viên đang dập hạn sử dụng cho nhiều vỏ hộp bánh quy do nước ngoài sản xuất.

{ youtube="https://youtu.be/3cHpfWI7F_Q"}

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang 2 nhân viên tên Tuyết và Tú, đang cắt vỏ hộp bánh hiệu Chococopter, in hạn sử dụng ngày 8/4/2016, rồi đóng vào vỏ hộp mới đã dập hạn dùng tới tháng 9/2017.

Tường trình với cảnh sát, họ cho biết làm theo chỉ đạo của giám đốc công ty.

Tuy nhiên, bước đầu làm việc với công an, giám đốc công ty này lại khẳng định, không biết 2 nhân viên dập lại hạn sử dụng vỏ hộp.


Cơ quan công an kiểm đếm số bánh kẹo tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong kho, cảnh sát còn ghi nhận hàng trăm thùng bánh kẹo, bột cacao hết hạn sử dụng. Ngoài ra, nơi đây lưu trữ khoảng 3.000 gói, tương đương 10 tấn bánh kẹo, bột đồ uống các loại.

Ghi nhận của Zing.vn, tới trưa 28/4, cơ quan công an, quản lý thị trường vẫn đang kiểm đếm, niêm phong, tạm giữ số hàng nói trên, cùng nhiều bao bì và máy dập hạn sử dụng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích