Vợ bị chồng đâm chết khi đang ngủ trưa

Thứ tư, 11/05/2016, 08:28
Người đàn ông được cho là mắc bệnh trầm cảm đã ra tay sát hại vợ khi chị này đang ngủ trưa.

Hơn 11h30 ngày 10/5, hàng xóm nghe tiếng la hét bên căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hường (33 tuổi, ở thôn Kiên Thọ, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), chạy sang thì phát hiện người phụ nữ gục bên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ thảm sát khiến người dân địa phương hoang mang. Ảnh: Chân Nhân.

Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Hữu Bằng (33 tuổi), chồng chị Hường. Qua khám nghiệm, nhà chức trách cho hay, thiếu phụ mất mạng do bị đâm một nhát dao sâu vùng cổ khiến sốc mất máu. Con dao gây án đã được thu giữ.

Theo chính quyền địa phương, chị Hường quê gốc ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lấy chồng xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn. Trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng đi làm ăn trong Nam và mới chuyển về địa phương để chữa trị bệnh cho chồng. Anh Bằng được cho là có biểu hiện bệnh trầm cảm.

Sáng nay, hàng xóm thấy hai vợ chồng Bằng vẫn cùng nhau xây bể nước, sau bữa cơm trưa, cả hai đi nghỉ thì xảy ra sự việc.

Chiều cùng ngày, nghi can đã bị bắt để làm rõ động cơ giết người.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn