TP.HCM: Cảnh sát bắn gục kẻ cướp giật của người nước ngoài

Thứ sáu, 01/07/2016, 08:34
Nghi can nhiều lần chống trả nên cảnh sát hình sự đã nổ súng vào chân, hạ tên cướp giật liều lĩnh ở TP.HCM.
Nghi can cướp giật bị cảnh sát hình sự bắn buộc phải đầu hàng.

Công an quận 1 TP.HCM đang tạm giữ Trần Hảo Nhân (37 tuổi, ngụ quận 1) về hành vi cướp giật tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 30/6, nạn nhân là một nữ du khách người Mỹ đang đi dạo phố Sài Gòn ở khu vực ngã tư Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành quận 1. Lúc này Nhân điều khiển xe gắn máy một mình, áp sát nữ du khách và giật phăng chiếc túi trên tay của cô gái.

Tuy nhiên nữ du khách đã giữ lại được chiếc túi xách và giằng co với tên cướp. Cùng thời điểm này, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1 gồm Đại úy Đào Tiến Toàn và Thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến đang đi tuần tra địa bàn phát hiện. Thấy cảnh sát, Nhân lập tức rồ ga bỏ chạy nhưng bị các trinh sát đuổi theo sát nút. Trên đường bỏ chạy qua các tuyến đường giữa trung tâm Sài Gòn đông đúc, Nhân lạng lách với tốc độ cực cao, thậm chí nhiều lần ép lại xe, giơ chân đạp làm hai trinh sát gần ngã xuống đường.

Trước sự táo bạo liều lĩnh của tên cướp, Đại úy Toàn ngồi sau buộc phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên yêu cầu hắn đầu hàng. Tuy nhiên Nhân vẫn ngoan cố chống cự, nên sau một hồi đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đường Đỗ Quang Đẩu thuộc phường Phạm Ngũ Lão, Đại úy Toàn đã nổ súng vào chân của tên cướp giật khiến nghi can này phải đầu hàng tại chỗ.

Ngay sau đó công an quận 1 đã tiến hành làm việc với nữ du khách để lập hồ sơ nhằm xử lý Trần Hảo Nhân.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn