Gần trăm cảnh sát dập đám cháy xưởng nhựa rộng 1.000m2

Thứ bảy, 03/12/2016, 08:31
Lửa bùng phát tại cơ sở chế biến nhựa tạo nên cột khói lớn. Hơn chục xe chữa cháy cùng gần trăm cảnh sát, quân đội được điều đến hiện trường.
Tối 2/12, lửa bùng phát tại xưởng sản xuất nhựa nằm ở ngõ 80 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Hiện trường là khu nhà xưởng thu gom phế liệu để sản xuất nhựa tái chế rộng khoảng 1.000m2.
Khu vực này có nhiều vật liệu dễ cháy nên sau ít phút, lửa đã bao trùm 2 căn nhà xưởng nằm sát nhau, cách khu dân cư khoảng 50m.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội, Đại học PCCC và Ban chỉ huy quân sự quận đã huy động gần trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, di dời tài sản và chống cháy lan.
Từ nhiều hướng, Cảnh sát PCCC phun nước khống chế hỏa hoạn. Tuy nhiên, lửa lan nhanh làm sập nhà xưởng bằng khung thép, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.
Lối vào khu nhà xưởng chất nhiều hạt nhựa nên việc chữa cháy mất nhiều thời gian. Khói đen bốc lên cao hàng trăm mét. Người dân ở các tòa chung cư cách xa vài cây số vẫn có thể nhìn thấy.
Khoảng 22h, hỏa hoạn cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng phun nước dập một vài điểm cháy còn lại và làm mát hiện trường.
Lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu và sản phẩm nhựa tái chế đã bị thiêu rụi. Ảnh: Trần Quang Anh.
Dưới ánh đèn điện máy phát, cảnh sát và lực lượng quân đội tiếp cận hiện trường vụ cháy.
22h30, lửa đã được dập tắt nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút. Đề phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại, cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước làm mát.
Người dân địa phương nói 2 xưởng nhựa bị cháy là của 2 anh em ruột. Chủ cơ sở thuê công nhân tái chế hạt nhựa để xuất buôn. Nhiều công nhân lo lắng sẽ mất việc làm và bị nợ lương do tài sản của cơ sở sản xuất đã bị thiêu rụi.

Theo Zing

Các tin cũ hơn