“Mắt thần” của Hải quan phát hiện gần 3.000 đồng hồ nghi nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ sáu, 09/12/2016, 12:26
Ngày 9-12, theo nguồn tin của Báo Hải quan, một vụ vận chuyển trái phép số lượng đồng hồ “khủng” và hàng trăm máy tính cầm tay… từ biên giới Trung Quốc về Hải Phòng đã bị hệ thống máy soi container của lực lượng Hải quan phát hiện.

Hoạt động nghiệp vụ tại trung tâm máy soi container cố định của Hải quan Hải Phòng.

Trước đó, ngày 5-12, Đội Kiểm soát Hải quan, Phòng Quản lý rủi ro (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Công an TP.Hải Phòng thực hiện kiểm tra soi chiếu qua hệ thống máy soi container đối với xe ôtô BKS: 14B-018.19 vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp từ thành phố biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng.

Kết quả soi chiếu lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe chở 2.850 chiếc đồng hồ đeo tay các loại, 640 dây đeo đồng hồ, 230 chiếc máy tính cầm tay, 120 đồ chơi trẻ em cao cấp.

Theo nguồn tin của Báo Hải quan, số hàng không có giấy tờ hợp pháp kể trên được cất giấu trong vách ngăn bí mật được gia cố trên xe khách, nếu không sử dụng hệ thống máy soi sẽ rất khó khăn để phát hiện.

Toàn bộ lô hàng vận chuyển trên xe được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hải Phòng) tạm giữ để điều tra xác minh.

Như vậy, đây là vụ thứ 2 trong năm 2016, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Công an TP.Hải Phòng trong việc sử dụng máy soi container phát hiện hàng cấm. Vụ trước đó được thực hiện vào tháng 2, lực lượng chức năng thu giữ 414 điện thoại vận chuyển trái phép bằng hình thức cất giấu tinh vi trong các vách ngăn tự tạo được hàn kín trên nóc xe ôtô chở khách cũng vận chuyển từ TP.Móng Cái về Hải Phòng.

Theo Báo Hải Quan

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích