Trung úy quân đội bị đâm chết ở Phú Quốc

Thứ hai, 12/12/2016, 09:45
Trung úy Phan Thanh Ngoan tử vong sau khi bị nhóm côn đồ ở Phú Quốc dùng dao đâm thủng bụng.

Ngày 11/12, nguồn tin của phóng viên, cho biết hiện các lực lượng chức năng ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao thi thể trung úy Phan Thanh Ngoan (30 tuổi, quê Vĩnh Long) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/12, trung úy Ngoan nhậu cùng một số người trong đơn vị thuộc Lữ đoàn 950. Đến 22h30 cùng ngày, trung úy 30 tuổi cùng đồng đội sang quán karaoke X-MEN (đối diện Lữ đoàn 950) tại khu phố 1, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) để hát.

Đến 0h20 ngày 10/12, anh Ngoan ra ngoài vệ sinh thì gặp 1 trong 2 băng nhóm côn đồ đang chờ giải quyết mâu thuẫn. Một người trong nhóm côn đồ tưởng trung úy Ngoan là thanh niên của nhóm đối phương nên dùng dao lao tới đâm trúng bụng.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh tử vong do đứt ruột, tràn máu ổ bụng, tràn dịch màng phổi.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn