Nhóm giang hồ bắn dằn mặt cô gái trong quán ăn đêm

Thứ hai, 12/12/2016, 13:51
Cô gái 26 tuổi bị 4 thanh niên truy tìm, bắn súng vào chân và một phát đạn chỉ thiên để dằn mặt trong quán ăn lúc 2h.

Khu vực nơi xảy ra vụ án.

Sáng 12/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) xác nhận đơn vị đang truy bắt nhóm nghi phạm nổ súng bắn một người nhập viện và gây náo loạn khu dân cư.

Khoảng 2h ngày 9/12 tại một quán ăn trên đường Đào Tấn gần khán đài B sân vận động thành phố Vinh, nữ thực khách tên Yến (26 tuổi) cùng 4 thanh niên đã cãi vã với nhóm Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi), Dương Xuân Lập (24 tuổi), Phạm Hồng Hoan (21 tuổi) và Võ Minh Tuấn (27 tuổi) đi ôtô vào sau.

Trong lúc xô xát, Việt rút khẩu súng dài hơn nửa mét bắn vào chân phải của chị Yến và bắn chỉ thiên tiếp phát thứ hai.

Sau loạt đạn, hàng chục người trong quán chạy túa ra đường. Nhóm Việt lên xe bỏ đi. Chị Huyền đang được cấp cứu tại Hà Nội.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy hai nhóm này có mâu thuẫn tại một quán ăn khác. Khi nhóm chị Yến bỏ tới đây, các đối thủ đã đi theo tiếp tục gây hấn.

Nghi can Việt. Ảnh công an cung cấp.

Trong nhóm nổ súng đang bỏ trốn, Tuấn từng bị phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản và Đánh bạc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích