Trinh sát vào cuộc, hóa trang truy bắt nhóm giang hồ xe khách

Thứ hai, 12/12/2016, 15:32
Sau loạt bài điều tra của Tuổi Trẻ, công an Đồng Nai đã vào cuộc xác định nhóm giang hồ lừa bán "thần dược" để cưỡng đoạt tiền trên xe khách gồm khoảng 8 đối tượng.

Nhóm đối tượng gồm Chánh “già”, Sơn “sóc”, Mao, Tâm, Vũ, Bảo bước xuống xe buýt số 12 sau khi “hành sự” lừa bán “thần dược” - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến loạt bài điều tra Giang hồ cướp tiền, hành hung khách trên xe buýt, Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Đồng Nai) vừa có văn bản gửi báo Tuổi Trẻ thông báo kết quả xác minh, xử lý vụ việc.

Thông tin chính xác

Văn bản của PC45 khẳng định các vụ việc PV phản ánh là đúng sự thật, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Từ thông tin về nạn nhân, đối tượng mà báo cung cấp, phòng PC45 đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác định được có khoảng 8 đối tượng, phân chia thành 3 nhóm hoạt động dọc quốc lộ từ 4g-8g sáng dùng thủ đoạn rao bán “thần dược” để chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, cơ quan điều tra đã xác định được hai đối tượng cụ thể gồm Bùi Mạnh Cường (54 tuổi, quê Hà Nội, thường trú Bến Tre), Nguyễn Văn Chánh (tự Chánh “già” hoặc Chánh lùn, 41 tuổi, ngụ Hóc Môn). Chánh “già” vừa chấp hành xong án phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Các đối tượng còn lại chưa xác định được cụ thể lai lịch gồm Huệ (ngụ Gia Lai, vừa chấp hành xong án phạt tù), Sơn “móm” hay còn gọi là Sơn “sóc”, Mao, Tâm. Đặc biệt, hai đối tượng Vũ và Bảo là anh em ruột và hiện đang cư ngụ tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Chánh “già”, Sơn “sóc” chia tiền tại trạm thu phí cầu Đồng Nai ngày 9-11 - Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan điều tra, sau khi báo đăng tải thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản trên các tuyến xe, do bị động nên tất cả các đối tượng không còn hoạt động trên các tuyến xe khách và xe buýt trên quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Nai.

Trinh sát hóa trang để bắt quả tang

Theo PC45, ngoài một số bị hại đã làm việc được, nhiều bị hại khóa máy nên chưa thể xác minh, ghi nhận lời khai. Một số tài xế xe buýt, xe khách cung cấp thông tin có hiện tượng các đối tượng lên xe bán thuốc chiếm đoạt tài sản nhưng không biết các đối tượng và người bị hại ở đâu.

“Cá biệt, có một số xe không hợp tác với cơ quan công an, cũng như không tạo điều kiện cho lực lượng công an thu thập tài liệu, chứng cứ" - văn bản của phòng PC45 phân tích.

Nhóm của Chánh “già”, Sơn “sóc” xuống xe sau khi chiếm đoạt 2,2 triệu đồng của khách trên xe Quang Hạnh ngày 9-11 - Ảnh cắt từ clip

Để phòng ngừa đấu tranh với các đối tượng chuyên lừa bán “thần dược” trên xe buýt, xe khách để cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, phòng PC45 tiếp tục trao đổi thông tin, tài liệu với Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) nhằm củng cố chứng cứ để xử lý.

Đồng thời, Công an tỉnh có văn bản trao đổi với Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT Đồng Nai) quán triệt cán bộ, nhân viên, đặc biệt là tài xế và nhân viên bán vé đề cao cảnh giác, không cho đối tượng bán “thần dược” trên xe.

“Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội thì khóa cửa xe, đồng thời báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hoặc cơ quan công an gần nhất xử lý, kiên quyết buộc thôi việc nhân viên có biểu hiện câu kết với đối tượng để hoạt động phạm tội trên xe” - văn bản nêu.

Bên cạnh đó, ngoài việc công khai phương thức thủ đoạn, hình ảnh của các đối tượng, phòng PC45 tiếp tục lập kế hoạch phối hợp Công an Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành… phân công các tổ trinh sát hóa trang để bắt quả tang khi các đối tượng cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng này liên hệ phòng PC45 cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra xử lý các đối tượng này.

Ông Cường hành hung 1 hành khách trên xe buýt khi hành khách này dám vạch mặt thủ đoạn bán “thần dược” lừa đảo - Ảnh cắt từ clip

Theo TTO

Các tin cũ hơn