Sập giàn giáo công trình cao ốc 33 tầng, 4 người bị thương

Thứ năm, 12/01/2017, 08:40
Giàn giáo công trình tổ hợp khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp sập khiến 4 công nhân phải nhập viện. Chủ tịch UBND Đà Nẵng đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc trong đêm.

Vụ việc xảy ra lúc 21h ngày 11/1 tại dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Luxury Apartment (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Ông Thơ (người mặc áo trắng) đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Vào thời điểm trên nhiều người hoảng hốt khi chứng kiến tai nạn lao động xảy ra ở gần đường Võ Nguyên Giáp giao với đường Trần Đình Đàn (quận Sơn Trà). Công trình dự kiến cao 33 tầng lúc đó có hàng chục công nhân thi công.

Theo các nhân chứng, trong lúc công nhân đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo sập.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa, xe cấp cứu cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Thông tin ban đầu, có ít nhất 4 người bị thương đã được chuyển vào bệnh viện.

Một số công nhân phản ánh, có thể còn thêm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát trong khi hiện trường vụ việc bị phong tỏa trong đêm.

Theo ghi nhận, một góc giàn giáo rộng khoảng 200m2 tại hiện trường đổ sập. Lực lượng chức năng phải dùng đèn pha công suất lớn rọi vào các góc khuất để đảm bảo không còn ai mắc kẹt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đoàn Nguyên.

23h cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Ông đề nghị cơ quan chức năng, Sở Xây dựng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, ra soát toàn bộ quy trình thi công khu vực sàn nói trên.

Ông Phan Anh Sơn, đại diện đơn vị tư vấn giám sát của dự án, cho biết có 4 người bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, 2 người bị thương nặng. Danh tính 2 trong 4 nạn nhân được xác định Hà Văn Thông và Nguyễn Văn Thanh. Vị trí bị sập thuộc phần mái che công trình đang thi công, có độ cao chừng 9 m.

Theo thông tin trên website của dự án, công trình nằm ở vị trí đẹp của Đà Nẵng khi tọa lạc ngay mặt biển Mỹ Khê, gồm các tầng thương mại, căn hộ cao cấp...

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam. Dự án khởi công vào tháng 7/2015 và sẽ bàn giao từ quý I/2017.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn