Cướp tiệm vàng bất thành, nam thanh niên ngã suýt mất mạng

Thứ ba, 09/05/2017, 13:06
Nổ súng cướp tiệm vàng ở quận Bình Tân (TP.HCM) bị chống trả quyết liệt, Thắng bỏ chạy cùng đồng phạm nhưng bị ngã, phải điều trị thần kinh suốt 6 năm.   

Ngày 9/5, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Đức Thắng (27 tuổi, quê Quảng Nam) 20 năm tù về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Hơn 6 năm trước, vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành ở quận Bình Tân do Thắng cùng 3 đồng phạm thực hiện từng gây xôn xao dư luận.

Thắng tại tòa hôm nay.

Kết quả điều tra xác định, Thắng từ quê vào Sài Gòn làm thợ hồ cho chủ thầu Hà Văn Tiếp. Do thua bạc, Tiếp rủ Thắng cùng đám nhân viên đi cướp tiệm vàng lấy tiền trả nợ, tiêu xài. Thắng sau đó nhờ anh trai mua khẩu súng tự chế và 15 viên đạn làm hung khí gây án.

Sau một vòng thăm dò, nhóm Thắng thấy tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 vắng người, không có bảo vệ, nên ra tay. Anh ta cầm súng đã lên đạn, Tiếp mang theo dao cùng xông vào khống chế chủ tiệm Lê Ngọc Thạch (56 tuổi), hai tên khác cầm dao đứng ngoài canh chừng.

Chủ tiệm chống trả, bỏ chạy vào nhà, bị Thắng nổ súng bắn nhưng không trúng. Nghe tiếng tri hô, ông Lưu Quốc Quy (50 tuổi, chủ nhà) chạy đến, vớ ca nước ném về phía Thắng. Tiếp xông vào định mở khóa tủ kính cướp vàng nhưng bị ông Quy dùng cây quạt tấn công.

Thấy người trong tiệm vàng chống trả quyết liệt, Thắng lắp đạn bắn trúng chân ông Quy. Trên đường bỏ chạy cùng đồng phạm, anh ta ngã trọng thương nên bị người dân vây bắt giao công an.

Năm 2012, Tiếp và 2 đồng phạm bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử. Riêng Thắng bị bệnh tâm thần, được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Hồi tháng 3, Thắng được đưa ra xét xử với một bên đầu bị móp. Anh ta liên tục xoay lắc người và kêu "trả lại não cho tôi". Thắng khai không có ý giết người mà chỉ cầm súng nhằm đe dọa theo phân công của Tiếp. Do một số tình tiết cần được làm rõ, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại tòa hôm nay, Thắng vẻ tỉnh táo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn