Đào huyệt chôn người thân, hai người bị sét đánh chết

Thứ ba, 09/05/2017, 15:37
Ba người dân xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đang đào huyệt mộ chôn người thân giữa trời mưa thì sét đánh chết tại chỗ hai người. Người còn lại đang nguy kịch.

Ảnh minh họa

Chiều 9-5, ông Ngô Đức Thắng, chủ tịch UBND xã Hưng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) xác nhận, ba người trên địa bàn xã này vừa bị sét đánh khi đi đang đi đào huyệt mộ.

Theo ông Thắng, hai trong ba người đã tử vong tại chỗ. Người còn lại đang nguy kịch. Vị trí xảy ra vụ việc tại thôn Khương Hà 2.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều cùng ngày. Thời điểm đó, ba người gồm Trần Văn Thiên (41 tuổi, trú thôn Khương Hà 3), Trần Xuân Vĩnh (29 tuổi, trú thôn Khương Hà 1) và Trần Xuân Diệu (43 tuổi, trú thôn Khương Hà 2) được phân công đi đào huyệt mộ chôn một người trong dòng họ chết.

Đang đào thì trời đổ mưa dông và có sấm sét. Cả ba vẫn tiếp tục đào thì bị sét đánh trúng làm ông Vĩnh và ông Thiên tử vong tại chỗ. Ông Diệu hiện đang rất nguy kịch.

Theo TTO

Các tin cũ hơn