Lừa bán ngoại tệ cho tiệm vàng, cướp 260 triệu đồng

Thứ hai, 12/06/2017, 19:01
Hai nghi phạm hẹn một cửa hàng vàng cho người cầm tiền đến để trao đổi mua bán ngoại tệ rồi cướp tiền.

Hai nghi phạm Lợi và Sơn tại cơ quan Công an - Ảnh: CA cung cấp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự hai nghi phạm Lê Văn Lợi và Đỗ Văn Sơn (cùng trú tại Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Lợi từng có thời gian làm thuê trong một cửa hàng bán vàng tại Hà Nội. Thời gian gần đây do thiếu tiền tiêu xài nên Lợi nảy sinh ý định đi cướp.

Tối 7-6, Lợi gọi cho bạn là Đỗ Văn Sơn bàn kế hoạch đi cướp. Sáng 8-6, hai người đi xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội mua hai con dao nhọn làm công cụ gây án.

Do từng làm ở tiệm vàng, biết những sơ hở trong các hoạt động mua bán ngoại tệ bên ngoài nên Lợi gọi điện cho một cửa hàng vàng nói đang cần bán 10.000 EURO. Lợi hẹn cửa hàng cho người mang tiền đến khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai để giao dịch.

Khi nhân viên của tiệm vàng đến điểm hẹn, Lợi và Sơn đã dùng dao dí vào cổ đe dọa và cướp đi số tiền 260 triệu đồng.

Sau khi gây án, hai nghi phạm thuê taxi đi Sầm Sơn, Thanh Hóa chơi, sau đó tiếp tục đi Tuần Châu, Quảng Ninh.

Ngày 10-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lợi và Sơn.

Theo TTO

Các tin cũ hơn