Mất hơn 600 triệu sau bữa ăn nhà hàng ở Sài Gòn

Thứ sáu, 30/06/2017, 09:24
Bữa ăn trị giá 13 triệu đồng nhưng ông chủ nhà hàng ở Sài Gòn đồng ý để nhân viên cà 663 triệu đồng của khách. Chủ nhà hàng trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, giám đốc một nhà hàng) để điều tra hành vi Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tối 10/8/2016, ông Caracciolo David John (55 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng của Minh ở đường Nguyễn Siêu quận 1 ăn uống.

Tàn cuộc vào rạng sáng ngày hôm sau, người khách đưa 150 đô la Australia (AUD) và 2 triệu đồng, nhưng nhân viên nói chưa đủ. Lúc này ông John đưa 2 thẻ tín dụng Visa Card, Master Card (do 2 ngân hàng của Australia phát hành) để nhân viên cà thẻ thanh toán.

Hóa đơn Minh nộp tiền vào tài khoản để trả lại tiền cho khách hàng. Ảnh: CTV.

Về nước, ông John phát hiện thẻ bị trừ nhiều tiền hơn so với thực tế ông phải thanh toán nên làm đơn đề nghị công an làm rõ.

Cảnh sát đã triệu tập Minh lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, chủ nhà hàng khai bữa ăn thực tế hôm đó trị giá 13 triệu đồng. Nhân viên nhà hàng hỏi ý kiến cà thẻ nhiều hơn so thực tế đã được Minh đồng ý.

Lấy lý do máy POS (máy chấp nhận thẻ) bị hư nên nhân viên của Minh đã cà thẻ nhiều lần với tổng số tiền hơn 663 triệu đồng. Sau đó, chủ nhà hàng đến Ngân hàng VietinBank, chi nhánh TP.HCM làm thủ tục rút hết số tiền trên.

Khi bị phát hiện, Minh hoàn trả lại cho ông John số tiền đã chiếm đoạt và  bồi thường 20 triệu đồng.

Đại diện của ông John đã rút đơn kiện không xử lý hình sự thanh niên này. Tuy nhiên, thấy hành vi của Minh là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của đất nước nên Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Minh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích