Nghi can trộm xe máy rút dao uy hiếp CSGT

Thứ năm, 06/07/2017, 09:23
Tiếp cận nghi can trộm xe máy bị người dân truy đuổi, tổ CSGT bị anh ta rút dao bấm đe dọa. Sau ít phút, 3 cảnh sát quật ngã, giữ được nam thanh niên cùng tang vật.

Khoảng 15h50 ngày 5/7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu (quận Thanh Xuân) bất ngờ nghe tiếng hô cướp.

Trên đường Ngụy Như Kon Tum, cách tổ công tác hơn 100m, lực lượng chức năng thấy nam thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, theo sau có một số người tri hô.

Thanh niên nghi trộm xe và tang vật vụ án. Ảnh: N.H.

Thấy CSGT, nam thanh niên tìm cách bỏ chạy nhưng bị tổ cảnh sát chặn xe. Theo trung tá Nguyễn Văn Bốn, khi lực lượng chức năng tiếp cận, người này rút dao bấm uy hiếp, đe dọa sẽ tấn công những ai đến gần.

Sau ít phút, viên trung tá cùng 2 phụ tá gồm đại uý Quách Anh Tuấn và trung uý Nguyễn Cường Quyền áp sát, tước hung khí và quật ngã nam thanh niên.

Tại trụ sở Công an phường Nhân Chính, cảnh sát khám xét và phát hiện trong người nam thanh niên có nhiều dụng cụ phá khóa xe máy, dao bấm.

Dao bấm và vam phá khóa cảnh sát thu giữ trong người thanh niên nghi trộm. Ảnh: N.H.

Bước đầu, người này khai tên Trịnh Hùng Anh (30 tuổi, ở huyện Bình Lục, Hà Nam). Nghi phạm 8X khai chiếc xe máy anh ta điều khiển, biển 29L1 là tang vật một vụ trộm cắp.

Hùng Anh khai có 1 tiền án và 2 tiền sự về tội Trộm cắp. Năm 2013, anh ta bị tòa án xử phạt 15 tháng tù.

Theo Zing

Các tin cũ hơn