Một người chết trong tư thế tay bị trói, miệng bị dán băng keo trong phòng trọ

Thứ ba, 11/07/2017, 15:56
Chủ phòng trọ hốt hoảng khi phát hiện khách thuê trọ nằm chết trên tấm nệm trong tư thế tay bị trói, miệng bị dán băng keo.

Phòng trọ, nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng 11.7, chủ một dãy trọ ở đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) hốt hoảng khi phát hiện ông Nguyễn Văn Tầm (48 tuổi, khách thuê trọ) nằm chết trong phòng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông

Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trong tư thế tay bị trói, miệng bị dán keo. Ngay sau đó, chủ nhà trọ hô hoán những người xung quanh trình báo công an.

Theo lời người dân, ông Tầm cùng vợ thuê phòng trọ trên sống và buôn bán ở chợ Bình Điền (H.Bình Chánh) đã lâu.

Sáng cùng ngày, khi người vợ đi buôn bán còn ông Tầm ở nhà thì xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn