Tài xế xe cứu thương cầm dao đuổi chém người sau va chạm giao thông

Thứ tư, 12/07/2017, 09:14
Sau va chạm giao thông, tài xế xe cứu thương cầm dao xông đến chém vỡ kính xe, rượt đuổi tài xế và phụ ôtô tải.

Chiều 11/7, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đơn vị đang giải quyết vụ tài xế xe cứu thương vác dao chém vỡ kính, truy đuổi lái và phụ xe tải sau khi va chạm giao thông.

Tài xế xe tải chỉ chỗ kính xe bị tài xế xe cứu thương đập vỡ. Ảnh: N.A.

Theo tường trình của tài xế Nguyễn Xuân Lý (24 tuổi, người địa phương), trưa 11/7, anh cùng phụ xe Lê Văn Thắng (20 tuổi, ở cùng quê) điều khiển xe tải lưu thông trên đường tránh Vinh, đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Đến đoạn giao cắt với quốc lộ 46, xe của anh Lý va chạm với xe cứu thương mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do tài xế Xên Hồng Hà (22 tuổi, ở Tương Dương, Nghệ An) điều khiển.

Con dao mà tài xế Hà dùng để rượt đuổi lái xe Lý. Ảnh: N.A.

Xuống xe để giải quyết vụ việc, anh Lý thấy tài xế xe cứu thương hùng hổ cầm dao phay xông tới chém liên tiếp vào kính xe. Trong lúc hoảng sợ, tài xế và phụ ôtô tải nhảy xuống ruộng lúa bên đường trốn chạy.

Cũng theo tường trình của anh Lý, lái xe cứu thương tiếp tục cầm dao rượt đuổi anh và người đi cùng cho đến khi được những người có mặt can ngăn.

Công an huyện Hưng Nguyên sau đó có mặt để giải quyết vụ việc. Hai bên liên quan được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Cảnh sát cho biết chiếc xe cứu thương mà Hà đang điều khiển được đăng ký bởi Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

"Vụ va chạm giao thông không gây thiệt hại gì về tài sản. Tuy nhiên, hành động của tài xế xe cứu thương là rất liều lĩnh, mang tính chất côn đồ. Đội CSGT đã bàn giao anh này cho Đội hình sự Công an huyện Hưng Nguyên giải quyết sự vụ", một cán bộ công an sở tại cho biết.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích