Bé trai Quảng Bình tử vong: Cục Cảnh sát đã vào cuộc

Thứ tư, 12/07/2017, 14:18
Trong vụ bé trai Quảng Bình tử vong, hiện Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra.

Vụ bé trai ở Quảng Bình tử vong vẫn khiến dư luận quan tâm. Nạn nhân là cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi Nô, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Sáng ngày 12/7, xác nhận với phóng viên, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, C45 đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, truy tìm hung thủ sát hại cháu Nghĩa.

"Hiện vẫn chưa có thông tin gì mới, chúng tôi vẫn đang điều tra và làm rõ" - Thiếu tướng Tiến nói.

Cháu Nghĩa tử vong sau 5 ngày mất tích khiến gia đình và nhiều người xót xa.

Trao đổi với một số tờ báo, Thiếu tướng Tiến khẳng định đây là vụ án mạng không phải bắt cóc lấy nội tạng như thông tin đồn đại. Cháu Nghĩa bị sát hại bằng nhiều vết đâm.

Như thông tin trước đó, sáng 8/7, thi thể bé Trần Trung Nghĩa được phát hiện tại hồ nước cạn, rộng khoảng 1.000m2 ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn sau 5 ngày bé mất tích lúc chơi trước sân nhà.

Sau một ngày khám nghiệm, sáng 9/7, nhà chức trách tỉnh Quảng Bình kết luận bé Trần Trung Nghĩa tử vong do bị đâm hàng chục vết dao vào ngực.

Một con dao lưỡi thép, cán nhựa màu vàng cũng được phát hiện ở khu vực này. Tuy nhiên, công an chưa có kết luận về mối liên quan giữa con dao với các vết đâm trên thi thể bé trai.

Cùng ngày, công an Quảng Bình cũng khởi tố vụ án để truy tìm hung thủ, làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích