Giám đốc công ty bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời lĩnh 9 năm tù

Thứ tư, 26/07/2017, 09:08
Bốn ông "sếp" của công ty Tâm Mặt Trời tạo ra hơn 23.000 gian hàng ảo để lừa bán cho khách hàng, thu về hơn 121 tỷ đồng.

Ngày 25/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa vụ án Công ty Tâm Mặt Trời (trụ sở tại TP.HCM) lừa bán hơn 23.000 gian hàng ảo ra xét xử. Bốn bị cáo gồm: Đỗ Văn Hiền (41 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT; Lê Văn Đình (34 tuổi), nguyên phó chủ tịch HĐQT; Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi), nguyên tổng giám đốc và Thiên Sanh Trí (47 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận mọi tội danh và mong được HĐXX xem xét mức án, cho các bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, Công ty Tâm Mặt Trời không được cơ quan chức năng cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng vẫn hoạt động kinh doanh lĩnh vực này, từ đó tạo ra các gian hàng ảo giống như sàn giao dịch thương mại điện tử để lừa bán cho khách hàng.

Từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2012, các bị cáo đã bán ra tổng số 23.348 gian hàng ảo, thu được số tiền hơn 121 tỷ đồng.

Kết quả điều tra còn xác định, từ tháng 1/2010 đến tháng 10/2012 các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng để chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Vũ 9 năm tù, Lê Văn Đình 8 năm tù, Đỗ Văn Hiền 7 năm tù và Thiên Sanh Trí 4 năm 9 tháng 5 ngày cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, các bị cáo bị buộc phải bồi thường 8 tỷ đồng cho người bị hại. Riêng bị cáo Trí, vì thời hạn tạm giam bằng với mức án nên Trí được thả tự do tại tòa.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích