Thanh niên đánh chết người khi va chạm giao thông ở Sài Gòn

Thứ năm, 05/10/2017, 08:44
Minh dùng gạch đập vào đầu anh Long dù trước đó 2 người chỉ va chạm giao thông nhỏ. Nạn nhân không qua khỏi dù được đưa vào viện cấp cứu.

Chiều 4/10, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nghi phạm liên quan đến vụ án là Lê Nguyễn Nhật Minh (26 tuổi, ở quận Tân Bình).

Theo cơ quan điều tra, 8h cùng ngày, anh Hà Ngọc Long (44 tuổi, ở huyện Hóc Môn) đi xe máy chở bạn lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm. Khi gần đến trước Bệnh viện Quân Y 175, anh Long va chạm với Minh.

Không bị thương tích nhưng thanh niên 26 tuổi vẫn lớn tiếng cự cãi. Thấy vậy anh Long bỏ đi.

Chạy đến trước số 371 Nguyễn Kiệm (cách nơi va chạm khoảng 100m), Minh nhặt viên gạch lao ra đường chặn xe anh Long đang đi tới.

Chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trung niên đã bị nghi phạm cầm gạch đập vào đầu ngã xuống đường. Nạn nhân bị co giật, bất tỉnh.

Gây án xong, Minh định lên xe tẩu thoát thì bị người dân vây bắt giao cảnh sát. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ Minh cầm gạch đập vào đầu anh Long dẫn đến tử vong. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn