4 'quý bà' trong đường dây lô đề tiền tỷ

Thứ năm, 12/10/2017, 09:12
Chiều 11/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước), cho biết đã bắt giữ nhóm “quý bà” và làm rõ đường dây đánh bạc quy mô lớn.  

Trước đó, đầu tháng 7, Công an huyện Phú Riềng đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề tại xã Bình Tân (huyện Phú Riềng). Đến ngày 24/7, cơ quan công an đã mời Lê Thị Thành (51 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy (59 tuổi, cùng ngụ xã Bình Tân) về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Thùy khai nhận do túng tiền tiêu xài nên bán số đề cho Thành cùng một số phụ nữ làm công nhân chẻ hạt điều trong xã.

Những số đề bán được, Thùy đem bán lại cho Lê Thị Xuân (48 tuổi, ngụ xã Bình Tân) để hưởng tiền chênh lệch 30%. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây lô đề lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Các "quý bà" tại cơ quan công an.

Tuy là cán bộ nghỉ hưu nhưng tại cơ quan công an, Thùy luôn nói rằng mình không biết ghi số đề là vi phạm pháp luật. Còn Xuân bao biện lý do tham gia đường dây lô đề do một mình phải nuôi 3 đứa con nên kinh tế rất khó khăn.

Khi gặp Thùy rủ rê thì lập tức tham gia đường dây ghi đề để kiếm tiền hoa hồng 30% trong tổng số tiền ghi được từ những người chơi số đề.

Mở rộng điều tra đến ngày 10/10, lực lượng công an đã bắt giữ thêm Võ Thị Tâm (43 tuổi, ngụ thôn Phước An, xã Bình Tân) về hành vi trên.

Hiện, Cơ quan Công an huyện Phú Riềng đã khởi tố vụ án, tạm giam đối với Thùy, Xuân, Tâm và Thành để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Công An Nhân Dân

Các tin cũ hơn