Bắt gọn băng nhóm "choai" nghiện ma túy, chuyên trộm cắp lúc nửa đêm

Thứ sáu, 18/05/2018, 16:51
Trong khoảng thời gian 0h - 4h sáng 17/5, băng cướp do Tân cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM).

Nguyễn Minh Nhật Tân - nghi can cầm đầu băng trộm cướp "nhí".

Ngày 18/5, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự hướng Nam (Công an TP.HCM), cho biết, đơn vị này vừa triệt phá 1 băng nhóm chuyên trộm cắp vào ban đêm do đối tượng Nguyễn Minh Nhật Tân (SN 2000, ngụ Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cầm đầu.

Băng nhóm này gồm 7 đối tượng: Nguyễn Minh Nhật Tân, Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2000, ngụ Xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP.HCM); Lê Quốc Thuận ( SN 2002); Châu Nguyễn Thái Bảo (SN 2000); Bùi Văn Minh (SN 2000); Nguyễn Minh Quang (SN 2002) và Trần Ngọc Phú (SN 1999).

Từ nhiều nguồn tin, các trinh sát tình nghi có một băng nhóm do Tân cầm đầu, thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp vào ban đêm. Ban ngày nhóm tụ tập tại một quán internet trên địa bàn ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Qua theo dõi, sáng 17/5, trinh sát tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Bảo và Nguyễn Minh Nhật Tân khi đang đi trên 1 xe máy về khách sạn để chơi ma túy.

Qua đấu tranh, Bảo và Tân khai nhận cùng 5 đồng bọn đã thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản từ 0h đến 4h sáng 17/5 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và P. Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tang vật của vụ trộm.

Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ tang vật từ các vụ việc trên gồm: 1 máy tính xách tay, 3 đồng hồ, 1 bộ quân phục công an, 2 điện thoại và 2 xe máy.

Cơ quan công an làm rõ, 3 trong số 7 đối tượng là con nghiện ma túy. Nhóm này chuyên trộm cắp vào ban đêm và mang theo hung khí là các dao bấm.

Hiện 7 đối tượng trộm cắp đã được bàn giao cho công an Q. Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn