Nữ tu ở Sài Gòn tử vong với nhiều vết thương

Thứ năm, 02/08/2018, 15:25
Nạn nhân thường làm từ thiện, tu tại gia, được phát hiện chết trong nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM), đồ đạc bị xáo trộn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Sáng 2/8, nhà sư ngôi chùa ở quận 10 gọi điện cho nữ tu pháp danh Hải Hiếu (50 tuổi) nhiều lần nhưng không được. Đến cuộc gọi cuối ông thấy giọng đàn ông lạ bắt máy nên nghi có chuyện chẳng lành.

Tức tốc tới nhà bà Hiếu tại hẻm 339 Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú), nhà sư phát hiện nữ tu đã tử vong, thi thể có nhiều thương tích, mất nhiều máu, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Bà Hiếu sống một mình, lập bàn thờ Phật tu tại gia và thường làm công quả ở ngôi chùa thuộc quận 10. "Cô ấy sống tốt lắm, có nghĩa tình với chòm xóm, hay làm từ thiện. Những gia đình có trẻ nhỏ, kinh tế khó khăn được cô giúp từng tí một", người hàng xóm chia sẻ.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất các camera an ninh trong khu vực, điều tra án mạng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn