Nghi án người phụ nữ bị sát hại ở vùng ven TP.HCM

Thứ hai, 24/09/2018, 15:50
Ngày 24.9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ nghi án bà N.T.L. (SN 1969, ngụ quận Tân Phú, trú huyện Bình Chánh) bị sát hại.

Theo Công an huyện Bình Chánh, bà L. và con gái ruột là chị V.T.B.T. (SN 1997) sinh sống trong ngôi nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngày 20.9, chị T. rời nhà đi học, bà L. ở nhà 1 mình.

Tối cùng ngày, chị T. trở về nhà thì phát hiện cửa khoá trái nên gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Chị T. mở cửa vào trong, vừa vào phòng vệ sinh chị T. hốt hoảng phát hiện mẹ mình nằm bất động với nhiều vết thương trên người nên hô hoán. Hàng xóm nghe tiếng chạy qua thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trước đó nên báo công an.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó (Ảnh minh họa)

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, qua khám nghiệm, thi thể bà L. có nhiều vết chém ở mặt, vai, tay… Tại hiện trường, căn nhà không có xáo trộn.

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, người phụ nữ có thể bị sát hại.

Công an đang điều tra truy xét vụ việc.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn