Bắt giữ đối tượng nghiện hút dùng dây thép siết cổ người quen cướp tài sản

Thứ tư, 21/11/2018, 11:39
Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giết người bằng cách dùng dây thép siết cổ để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Trương Công Bật

Ngày 21.11, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Công Bật (30 tuổi, ngụ thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi giết người cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Trương Công Bật là đối tượng nghiện ma túy. Bật có quen biết với chị Nguyễn Thị Minh (39 tuổi, ngụ ngõ 34, đường Do Nha, tổ dân phố Hải Triều 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

Do từng đến nhà chị Minh nên Bật biết trong nhà có nhiều đồ vật giá trị và nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 11 giờ ngày 15.11, Bật đi xe máy đến nhà chị Minh chơi, khi thấy chị Minh sơ hở, Bật rút 1 đoạn dây kim loại, 2 đầu dây có gắn vòng tròn bằng kim loại quàng qua cổ chị Minh rồi siết chặt. Dù đã cố gắng chống trả nhưng chị Minh vẫn bị Bật siết cổ và bất tỉnh.

Bật nhanh chóng lấy chiếc điện thoại di động Samsung J7 của chị Minh. Đúng lúc đó nạn nhân tỉnh dậy và hô hoán. Thấy vậy, Bật lấy 1 thanh gỗ đánh vào đầu chị Minh với ý định giết chết nạn nhân. Sau đó lấy chiếc xe máy Air Blade của chị Minh để bỏ chạy. Khi bị lực lượng công an phường sở tại cùng người dân đuổi bắt, đối tượng còn lao xe vào mọi người và rút hung khí tấn công, tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế.

Chị Minh bị chấn thương vùng đầu và cổ và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Theo lãnh đạo công an quận Hồng Bàng, việc phát hiện vụ việc là do sự cảnh giác của nhân dân. Theo đó, khi thấy Bật tại khu Do Nha người dân đã thông tin để Công an phường Quán Toan cử lực lượng xuống địa bàn và xử lý vụ việc.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn