Sinh con được 5 tháng, cô gái treo cổ trên gác phòng trọ ở Bình Dương

Thứ hai, 13/05/2019, 14:32
Về phòng nhưng gọi không thấy vợ mở cửa, chồng phá cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên gác.

Đến 22h ngày 12/5, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khẩn trương lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ cô gái treo cổ trong phòng trọ xảy ra tại ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hoàn cảnh của 2 vợ chồng khó khăn nên người dân đã đặt thùng từ thiện trước phòng trọ.

Trước đó, vào khoảng 19h30 cùng ngày chồng của chị Nguyễn Thị Tâm (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) về phòng trọ nhưng gọi mãi không thấy vợ trả lời. Phá cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên gác.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Được biết, 2 vợ chồng nạn nhân sống trong căn phòng trọ trên được một thời gian dài và đi làm công nhân.

Nạn nhân mới sinh con thứ 3 được khoảng 5 tháng. Do hoàn cảnh của 2 vợ chồng khó khăn nên người dân đã đặt thùng từ thiện ngay trước cửa phòng trọ.

Hiện công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích