TP.HCM: Bắt giám đốc doanh nghiệp làm dầu nhớt giả

Thứ ba, 11/06/2019, 09:18
Công an TP.HCM vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây làm dầu nhớt giả và cho vay nặng lãi.

Tang vật đường dây làm dầu nhớt giả.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thái Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tuấn Phát, địa chỉ tại quận Bình Tân), Nguyễn Mậu Hiếu (SN 1988, tạm trú huyện Bình Chánh), Nguyễn Ngọc Tới (ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi sản xuất dầu nhớt giả.

Từ đầu năm 2019, Hiếu cùng một số đối tượng khác tham gia đường dây làm dầu nhớt giả một số nhãn hiệu nổi tiếng do Ngọc tổ chức. Ngọc chỉ đạo Hiếu thu mua các loại vỏ bình loại 1 lít và 800ml tại các điểm sửa chữa xe máy. Sau đó Hiếu vệ sinh vỏ bình, rót nhớt nguyên liệu từ can 30 lít vào các vỏ bình nhỏ, đóng dập nắp mới vào bình, đóng thùng carton rồi dán băng keo để đi giao bán cho khách hàng.

Toàn bộ nhớt nguyên liệu, nắp, băng keo, thùng carton... đều do Ngọc cung cấp. Hiếu được Ngọc trả công 8 triệu đồng/tháng. Thực hiện những công việc tương tự (vệ sinh vỏ bình nhớt cũ, in ngày sử dụng lên vỏ bình, chiết xuất nhớt vào các xô loại 18 lít và vào bình loại 1 lít, 800ml, dán tem chống hàng giả lên bình...), Tới được nhận tiền công khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Theo CQĐT, vào chiều 6/6, trong lúc Nguyễn Mậu Hiếu đang vận chuyển 30 thùng nhớt giả (loại 24 bình/thùng) - trị giá tương đương hàng thật là 60 triệu đồng, chuẩn bị giao cho trạm xe để chuyển về tỉnh Sóc Trăng tiêu thụ thì bị tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp các kho hàng, điểm tiêu thụ nhớt giả tại quận 10, quận Tân Bình, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 98 thùng nhớt loại dung tích 18 lít/thùng và 30 lít/thùng; 912 chai nhớt loại 1 lít và 800ml; cùng số lượng lớn vỏ bình, can nhựa, tem nhãn, máy móc liên quan đến việc làm nhớt giả.

Dù Hiếu khai làm công cho Ngọc, nhưng tại cơ quan công an, Ngọc lại khai rằng số nhớt giả bị lực lượng công an đã bắt giữ vào ngày 6/6 là Ngọc mua của Hiếu để bán lại cho người khác nhằm hưởng lợi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ và điều tra mở rộng vụ án.

Cũng trong ngày 10/6, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Đáng chú ý, qua kiểm tra cơ quan chức năng còn phát hiện nhóm đối tượng này tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí “nóng”.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Đội 2, PC02 phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trong hẻm 28 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Tại thời điểm kiểm tra, trong căn nhà có Phạm Ngọc Hùng (43 tuổi, ngụ Hà Nội), Trần Tuyết Vân (vợ Hùng, 40 tuổi) cùng 3 nam thanh niên khác. Hùng cầm đầu băng nhóm này và cùng vợ thuê căn nhà trên để hoạt động cho vay nặng lãi tại TP.HCM. Nhóm của Hùng liên tục thay đổi địa điểm để hoạt động nhằm qua mắt lực lượng công an.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện 6 bịch ni-lông chứa các viên nén ma túy tổng hợp; 0,5gr ma túy bột, còng số 8, roi điện, khẩu súng rulo cùng 4 viên đạn và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích