Phá đường dây buôn lậu "khủng" từ Lào về, thu giữ 26 ôtô trị giá 40 tỉ đồng

Thứ sáu, 14/06/2019, 16:31
Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, triệt phá đường dây buôn lậu ôtô cực lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 26 xe ôtô có tổng trị giá 40 tỉ đồng.

Sáng nay 14-6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ, khởi tố 10 bị can trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu và buôn lậu ôtô.

Đối tượng Trần Quang Đông, kẻ cầm đầu đường dây tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 11-2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây mua bán làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu xe ôtô từ Lào về Việt Nam với quy mô lớn, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook… nên lập chuyên án để triệt phá.

Quá trình thu thập chứng cứ, điều tra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các đối tượng đã dùng chiêu thức làm giả giấy tờ và con dấu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa các xe ôtô nhập lậu từ Lào và xe trộm cắp để bán cho những người có nhu cầu, thu về hàng chục tỉ đồng.

6 đối tượng bị bắt giữ  (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an Hà Tĩnh bắt giữ Trịnh Sỹ Hùng (26 tuổi, trú ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Trần Quang Đông (28 tuổi, trú ở huyện Long Thành, Đồng Nai), Nguyễn Kim Long (39 tuổi, trú ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi buôn lậu, làm giả giấy tờ của các cơ quan tổ chức. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hữu Sỹ (36 tuổi, trú ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú ở Hà Nội), Lê Trần Vĩnh Thịnh (25 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) và Hoàng Đức Ý (36 tuổi, trú ở Quảng Trị) về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức. Tiếp đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thao (39 tuổi, trú ở tỉnh Bắc Ninh), Vũ Thế Hiệp (40 tuổi, trú ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Đức Điệp (41 tuổi, trú ở tỉnh Bắc Ninh).

Lực lượng chức năng bước đầu xác định Trần Quang Đông (28 tuổi, trú tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), là nghi phạm cầm đầu nhóm đối tượng làm giả tài liệu và con dấu để cung cấp cho đường dây này. Còn Đinh Thị Vân (51 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), là nghi phạm cầm đầu mắt xích sản xuất BKS ôtô giả.

Tang vật vụ án
Những chiếc ôtô hạng sang bị thu giữ

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cơ quan công an cũng thu giữ 26 ôtô các loại có trị giá khoảng 40 tỉ đồng, trên 201 biển kiểm soát ôtô, xe máy giả, 357 con dấu giả và nhiều thiết bị sản xuất tài liệu, con dấu giả.

Hiện, chuyên án trên vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn