Lời khai nghi phạm sát hại bạn gái DJ 19 tuổi trong nhà trọ

Thứ sáu, 21/06/2019, 13:45
Nghe bạn gái phàn nàn việc nấu cơm muộn, Cường nổi nóng rồi dùng nhiều hung khí sát hại nạn nhân. Sau khi bỏ trốn, Cường ra công an đầu thú.

Ngày 21/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố Đào Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) về tội Giết người.

Trưa 17/6, do mâu thuẫn với bạn gái tên Hoàng Quỳnh (19 tuổi, đã đổi tên, quê Hà Nam) tại nơi 2 người sống chung trong phòng trọ ở phường Hoàng Văn Thụ, Cường đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nghi phạm khai tối 16/6, Quỳnh đi chơi với bạn bè mà không có anh ta đi cùng. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, cô gái chửi và phàn nàn việc nấu cơm trưa muộn.

Nghe người yêu nhắc "lần sau dậy sớm mà cơm nước", Cường nổi nóng rồi dùng dao chém lên đầu bạn gái.

Đào Duy Cường.

Tiếp đó, Cường lấy gậy sắt trong phòng đâm vào cổ làm Quỳnh tử vong tại chỗ. Sau đó, do hoảng sợ nên Cường lấy xe máy SH của nạn nhân đi khỏi nhà trọ.

Chiều cùng ngày, anh ta gửi xe máy ở bãi xe công cộng rồi đón ôtô lên nhà chị gái ở Lạng Sơn. Tại đây, người nhà đã khuyên nhủ và đưa nghi phạm ra trụ sở công an đầu thú.

Tối 17/6, Công an quận Hoàng Mai đã di lý Đào Duy Cường về Hà Nội. Cường khai đến ở cùng người yêu từ cuối 2018. Anh ta hay dùng ma túy, lại thất nghiệp nên tiền chi tiêu sinh hoạt do Quỳnh chu cấp. Gần đây, do tình cảm rạn nứt nên họ thường cãi nhau.

Theo một cán bộ điều tra, Cường sử dụng ma túy nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình ghi lời khai, nghi phạm bày tỏ sự ân hận sau khi gây ra án mạng.

Khu trọ nơi xảy ra án mạng.

Lãnh đạo xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết ở quê hiện chỉ có bố mẹ Cường sinh sống. Anh ta đi làm ăn xa từ nhiều năm nay nên rất ít khi có mặt ở địa phương.

Còn Quỳnh từng ra nước ngoài làm việc. Khi về nước, cô gái 19 tuổi làm DJ tại hộp đêm và còn làm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp.

Nữ bị hại thuê chung dãy trọ với mẹ đẻ nhưng họ ở 2 phòng. Hàng ngày, người mẹ đi bán hàng rong. Quỳnh có dự định tiếp tục đi nước ngoài nhưng chưa kịp xuất cảnh thì xảy ra bi kịch.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích