Thượng úy CSGT Hải Phòng bị xe máy hất văng lên không trung đang được theo dõi chấn thương sọ não

Thứ tư, 10/07/2019, 15:33
Một ngày sau khi bị xe máy tông văng, Thượng úy Quý tỉnh táo, sức khỏe có chiều hướng tiến triển tốt, tuy nhiên các bác sỹ vẫn đang theo dõi chấn thương sọ não.

Sáng 10/7, lãnh đạo Khoa Hồi sức – Yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng thông tin về tình trạng sức khỏe của Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ Đội CSGT - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão, Hải Phòng). Thượng uý Quý là người bị xe máy vi phạm lao như bay hất văng lên không trung vào trưa 9/7.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng vào thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại bệnh viện.

Theo đại diện bệnh viện, tính đến 9h30 cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý tỉnh táo, tiếp xúc, nói chuyện được với các bác sỹ và người thân.

Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn đang tích cực theo dõi tiếp diễn tiến các chấn thương của bệnh nhân, trong đó, có chấn thương sọ não, chấn thương đốt sống cổ, chấn thương vùng bụng, trật khớp khuỷu tay vừa được các bác sỹ nắn lại vào đầu giờ sáng nay.

“Đặc biệt, đối với chấn thường sọ não của bệnh nhân, các bác sỹ vẫn đang theo dõi diễn tiến và chưa thể kết luận được”, vị lãnh đạo Khoa Hồi sức – Yêu cầu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng) thông tin.

Đỗ Văn Thắng bị xây xước và có vết thương vùng đầu, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Cũng trong sáng nay, thông tin với PV, bác sỹ Vũ Tuấn Anh – Trưởng khoa Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, kẻ chạy xe máy tông trúng thượng úy Nguyễn Trọng Quý) vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Bước đầu, qua thăm khám, chiếu chụp và làm các xét nghiệm, các bác sỹ chẩn đoán Đỗ Văn Thắng bị chấn thương – vết thương vùng đầu và xây xước nhẹ chân tay. Đến thời điểm hiện tại, các các sỹ chưa phát hiện được tổn thương vùng đầu của bệnh nhân Đỗ Văn Thắng nên cần tiếp tục theo dõi từ 3-5 ngày tới.

Thượng úy CSGT Nguyễn Văn Quý bị Thắng chạy xe máy như bay tông trúng, hất văng lên không trung. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào 11h10 ngày 9/7, Tổ công tác của đội CSGT - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái (thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng) phát hiện Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) đi xe mô tô BKS: 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi quận Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50km/h.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà vẫn lái xe lao thẳng vào tổ công tác.

Cú tông mạnh khiến Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương vùng đầu, phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, hỏng 1 bộ đàm, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng lái bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Lão tạm giữ Đỗ Văn Thắng, đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão phối hợp với Viện KSND huyện An Lão lập hồ sơ xử lý.

Theo VTC

Các tin cũ hơn