Cảnh sát giải cứu 3 người bị mắc kẹt trên xe khách

Thứ ba, 19/11/2019, 10:41
Một chiếc xe khách đâm vào đuôi chiếc xe tải, khiến phần đầu xe khách bị biến dạng. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 hành khách bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.

Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ mới giải cứu thành công 3 hành khách mắc kẹt trên xe

Ngày 19.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 2 giờ đồng hồ, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này mới giải cứu xong 3 hành khách bị mắc kẹt trong xe khách bị tai nạn giao thông. Sau khi giải cứu thành công, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cú tông mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách cắm vào đuôi chiếc xe tải

Trước đó, khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày, xe khách giường nằm, mang biển số 75B-018.66 do tài xế Nguyễn Thành Chung (ngụ tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng nam – bắc trên quốc lộ 1A.

Khi qua địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chiếc xe khách bất ngờ đâm vào đuôi chiếc xe tải, mang biển số 36C-016.99, do tài xế Nguyễn Văn Khiêm (30 tuổi, ngụ tại xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển.

Các nạn nhân bị kẹp chặt do phần đầu chiếc xe biến dạng

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách cắm vào thùng chiếc xe tải. Do đầu xe khách bị biến dạng, nên 3 hành khách ngồi ở những hàng ghế đầu bị thương nặng, mắc kẹt trong xe, mặc dù người dân địa phương nỗ lực giải cứu nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đã phải dùng các thiết bị hỗ trợ, và sau hơn 2 giờ đồng hồ mới giải cứu được các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngoài 3 hành khách, tài xế điều khiển xe khách cũng bị thương nhưng không bị mắc kẹt
Các nạn nhân bị thương và mắc kẹt trong xe, gồm: Nguyễn Phúc Thông (25 tuổi, ngụ tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị); Lê Văn Triển (31 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và Đinh Thị Thắm (28 tuổi, ngụ tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị).
Ngoài các nạn nhân trên, tài xế xe khách cũng bị thương nhẹ, nhưng không bị mắc kẹt trong xe, và được người dân đưa đi cấp cứu.
Hiện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn