Bộ trưởng LĐTBXH chỉ đạo làm rõ vụ hiếp dâm ở Trung tâm Bảo trợ XH

Thứ tư, 27/11/2019, 16:11
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tố bị nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Bình Dương xâm hại, hiếp dâm trong 2 năm, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có văn bản chỉ đạo đến 2 đơn vị liên quan tại TP.HCM và Bình Dương.

Theo đó, ngày 24/11, Bộ đã nhận được thông tin về thiếu nữ H., đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, tố cáo ông Nguyễn Sỹ V., cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, nhiều lần có hành vi hãm hiếp H., làm em bị hoảng loạn, bức xúc, mất niềm tin vào cuộc sống.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo hai lãnh đạo Sở chủ động nắm bắt sự việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong điều tra, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, Bộ trưởng Dung chỉ đạo Sở LĐTBXH Bình Dương và Sở LĐTBXH TP.HCM rà soát công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, thực hiện theo quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ LĐTBXH.

Hiện, H. đang ở Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM để theo dõi, chăm sóc và phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Thiếu nữ tố bị cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm hiện được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM..

Trước đó, sáng 27/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn của em H. (18 tuổi) tố cáo một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) nhiều lần hiếp dâm em trong thời gian 2 năm.

Trao đổi với PV, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cũng cho biết phía Sở đã nhận được thông tin liên quan đến tố giác của em H. và đã chỉ đạo các phòng chức năng xuống Trung tâm Bảo trợ xã hội để xác minh, làm rõ.

Theo nội dung tố cáo, em H. được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) vào khoảng giữa năm 2017. Trong thời gian sinh sống ở đây, em H. nhiều lần bị một cán bộ thực hiện hành vi xâm hại, hiếp dâm. Đến năm 2019, em H. được chuyển về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tại đây, em H. có những biểu hiện tâm lý bất thường.

Ông Phạm Đình Lương, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, cho biết em H. đang được chăm sóc ở trung tâm. Theo ông Lương, thời gian em H. ở trung tâm luôn tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, xa lánh với nam giới. Thậm chí, em H. đã nhiều lần nảy ra ý định tự tử.

Theo Zing

Các tin cũ hơn