Làm rõ vụ triệt hạ rừng thông dọc quốc lộ 27C nối Đà Lạt- Nha Trang

Thứ sáu, 14/02/2020, 14:17
Nhiều khoảnh rừng thông dọc theo quốc lộ 27C, nối Đà Lạt - Nha Trang, đoạn qua xã Đạ Chais (Lạc Dương) bị triệt hạ, đầu độc, cưa hạ, cắt khúc đốt để chiếm đất làm nương rẫy trái phép.

Rừng thông dọc quốc lộ 27C bị đầu độc chết khô

Trưa 14.2, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), đã đến xã Đạ Chais kiểm tra rừng thông dọc theo quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang, bị người dân cưa hạ, cắt khúc đốt để chiếm đất làm nương rẫy trái phép.
Rừng thông bị triệt hạ để chiếm đất
Ông Hoài chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp với các cơ quan chức, xã Đạ Chais và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà khẩn trương điều tra làm rõ việc triệt hạ rừng thông phòng hộ, chiếm đất sản xuất dọc quốc lộ 27C, đoạn nối Đà Lạt - Nha Trang.
Sau khi đến hiện trường, ông Phan Văn Phương, Phó hạt trưởng Hạt kiểm Lâm huyện Lạc Dương, cho biết qua kiểm tra có 2 vị trí rừng thông mới bị tác động, nhưng đều thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Cụ thể, có một khu rừng thông mới bị ken, một vị trí khác thông bị cưa hạ trước đây, nay bị đốt cháy và có dấu hiệu chiếm đất làm nương rẫy. “Hai vụ việc này bên Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đều đã lập hồ sơ để xử lý”, ông Phương cho biết thêm.
Rừng thông bị cưa hạ, đốt để chiếm đất sản xuất
Rừng thông bị đầu độc để biến thành vườn cà phê
Tại hiện trường, có những cây thông lớn đường kính từ 30 - 40cm, cao khoảng 15m bị cưa hạ nằm ngổn ngang bên sườn đồi, có những cây bị cưa thành từng đoạn ngắn cất giấu trong vườn cà phê.
Nhiều khoảnh rừng thông dọc quốc lộ 27C bị đầu độc chết khô từ nhiều năm nay

Ông Phương thừa nhận rừng thông dọc theo quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang, từng xảy ra tình trạng bị đầu độc, triệt hạ rừng thông chết khô, mục đích để chiếm đất làm nương rẫy cà phê trái phép, những khoảnh rừng này nằm trong khu vực quy hoạch cụm xã.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích