Đề nghị truy tố 2 cha con trong vụ chém lìa tay ở TP.HCM

Thứ năm, 12/03/2020, 17:28
Liên quan vụ chém lìa tay người bán nước sâm trên đường Cao Thắng, ông Lê Ngọc Hùng và con trai bị đề nghị truy tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 12/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ông Lê Ngọc Hùng (46 tuổi), Lê Tuấn Anh (19 tuổi, con ông Hùng) về tội Cố ý gây thương tích.

Hai bị can này được xác định liên quan vụ chém rớt cánh tay của ông N.H.S. (48 tuổi) trên đường Cao Thắng.

De nghi truy to 2 cha con trong vu chem lia tay o TP.HCM hinh anh 1 cha_con_ong_hung.jpg

Bị can Lê Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng (phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết luận điều tra, ông S. bán nước sâm trong hẻm 162 Cao Thắng, quận 10. Chiều 28/8, Phạm Phong Trung (38 tuổi) đến mua nước sâm và xảy ra cự cãi với ông S.

Trung lái xe bỏ đi và ông S. cũng rời khỏi quán nước. Trung sau đó cùng Phạm Phong Quang (36 tuổi), Vũ Thanh Long (36 tuổi, cùng ngụ 3), Lê Ngọc Hùng, Lê Tuấn Anh cùng một người khác mang theo mã tấu đi tìm ông S. để giải quyết mâu thuẫn.

Đến đường Cao Thắng, nhóm này thấy ông S. nên truy đuổi, dùng mã tấu chém gần lìa cánh tay của nạn nhân.

Ông S. được người dân đưa đến bệnh viện nối cánh tay nhưng đã tử vong sau 5 tuần.

Công an quận 3 vào cuộc điều tra, bắt giữ Hùng và Tuấn Anh. Cảnh sát kêu gọi những người gây vụ án trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Zing

Các tin cũ hơn