Bắt thanh niên đòi bảo kê 5.000 đồng/khối nước ngọt

Thứ tư, 25/03/2020, 12:23
Ngân, Linh ra điều kiện những chủ sà lan muốn tiếp tục hành nghề bơm nước ngọt thì phải nộp 5.000 đồng/khối nước.

Ngày 24-3, VKSND  huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Ngân (27 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an đang củng cố hồ sơ điều tra hành vi cố ý gây thương tích của Phan Văn Chí Linh (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Bắt thanh niên đòi bảo kê 5.000 đồng/khốinước ngọt - ảnh 1

Lê Hoàng Ngân bị khởi tố

Trước đó, trưa 29-2, Linh đi xe máy chở Ngân mang theo hung khí và bình xịt hơi cay tới gặp nhiều chủ sà lan bơm nước ngọt cho người dân trên địa bàn xã Ngũ Hiệp phục vụ sinh hoạt và tưới vườn cây ăn trái.

Cả hai hăm dọa, buộc những người này nếu tiếp tục hành nghề thì phải nộp 5 ngàn đồng mỗi khối nước, nếu không đưa tiền thì sẽ bị đánh.

Có ít nhất một người đã chịu đưa 500 ngàn đồng, một người không đưa thì bị xịt hơi cay vào mặt phải đi cấp cứu...

Trước tình hình các vườn cây ăn trái tỉnh Tiền Giang đang bị "khát nước" vì thiếu nước tưới do hạn, mặn xâm nhập kéo dài, nhiều hộ dân đã làm dịch vụ bơm, kéo ống nước vào vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số người đòi “tiền phí” bơm nước ngọt.

Trước đó, Nguyễn Văn Tốt (42 tuổi, ngụ ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cũng bị cơ quan công an mời làm việc liên quan đến đòi tiền bảo kê các dịch vụ bơm nước ngọt và đánh người do không đóng phí bảo kê.

Theo PLO

Các tin cũ hơn