Uống thuốc ngủ sau khi sát hại con

Thứ sáu, 03/04/2020, 11:28
Vi Thị Dung (20 tuổi) gây trọng tội với con 3 tuổi ở phòng trọ của bạn rồi tự tử song bất thành.

Ngày 1/4, Dung (quê Nghệ An) đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi giết người.

Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an Bắc Ninh.

Theo điều tra ban đầu, Dung đã ly dị, có con trai 3 tuổi. Do mâu thuẫn với người tình, chiều 30/3, cô đưa con đến phòng trọ của một người bạn tại khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Khi con trai ngủ, Dung đã làm đứa trẻ bị ngạt. Người mẹ sau đó uống 40 viên thuốc ngủ, dí dây điện vào người để tự tử song không chết. Tối 19h cùng ngày, người bạn của Dung về phát hiện sự việc nên đưa cả hai đi cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong.

Theo VNE

Các tin cũ hơn