Bình Dương: Nghe điện thoại, tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn

Thứ tư, 13/06/2012, 06:54
Phát hiện tài xế vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, lại mất lái lao về hướng mình, 2 người đi xe máy nhanh chóng nhảy khỏi xe và thoát chết trong gang tấc.
>> Vụ dân chặn xe CSGT: CS không đạp xe người gây tai nạn
>> Quận 2: Dải phân cách gây tai nạn
>> Yên Bái: Camry “điên” đâm liên hoàn 7 xe máy
>> Bình Dương: Xe máy húc xe tải, 1 người chết tại chỗ


Vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe tải và xe máy xảy ra lúc 15h30 ngày 12/6 trên đường ĐT743 thuộc TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Hiện trường vụ TNGT liên hoàn do tài xế xe tải vừa lái xe vừa nghe điện thoại gây ra.


Anh Trần Trung Dũng (28 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), một trong 2 nạn nhân may mắn thoát chết hi hữu trong vụ tai nạn kể lại: Vào thời gian trên anh Dũng điều khiển xe máy BKS 59T1-292.02 chở người chú ruột lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng chợ Dĩ An về QL1K. 

Khi đến trước cây xăng Tín Phát (phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An), anh Dũng đánh lái ra ngoài tránh chiếc xe tải chở nước giải khát BKS 50LD-009.51 của tài xế Vũ Văn Biên (19 tuổi, quê Thái Bình) đang đậu xuống hàng.

Bất ngờ từ hướng ngược lại một chiếc xe tải thắng gấp tránh xe máy từ cây xăng ra. 

Lúc này phía sau xe tải nặng BKS 54T-3923 do Trần Văn Quý (23 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) điều khiển đang vừa chạy vừa nghe điện thoại quá hốt hoảng vội đánh lái tránh chiếc xe tải nên lao thẳng sang trái đường tông trực diện và kéo lê xe máy của anh Dũng nhiều mét, rất may cả 2 chú cháu kịp nhảy khỏi xe nên thoát chết đầy may mắn. 

Chưa dừng lại đó chiếc xe tải lao tiếp tông vào xe tải của tài xế Biên làm nhiều két nước ngọt đổ vỡ xuống đường.

Vụ tai nạn làm ùn tắc giao thông cục bộ tuyến đường, đến 16h30 cùng ngày lực lượng CSGT công an TX Dĩ An đã xử lý xong và giải tỏa hiện trường.
 


Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn