Cảnh giác: Mạo danh ngân hàng để lừa đảo

Thứ ba, 02/10/2012, 08:06
Bà Phùng Thị Nga và con gái bà là Nguyễn Thị M. L., ngụ P. Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên (An Giang) cho biết chiều 27-9 chị L. nhận được cuộc gọi từ hai số máy 09825..., 09724... báo tin chị L. trúng thưởng 200 triệu đồng cùng một xe máy trị giá 38 triệu đồng. Người gọi điện thoại còn xin địa chỉ nhà chị L. để đến trao quà và giải thưởng..
 
Ảnh minh họa 

Trong khi cả nhà chị L. đang vui mừng thì cô gái gọi từ số máy 09724... bảo để liên lạc trong việc trao thưởng, chị L. phải mua thẻ cào trị giá 800.000 đồng và nhắn các mã số nạp tiền vào số di động này. Chị L. làm theo đề nghị này nhưng sau đó cô gái nói trên lại yêu cầu chị nạp tiếp 1,5 triệu đồng.

Không có tiền nhưng nghĩ đến món quà, mẹ con chị L. phải đi vay nóng để mua thẻ cào nộp cho cô gái. Lát sau, cô gái này lại gọi điện thoại hỏi chị L. chọn xe máy màu gì và nói xe mang biển số năm số 9 nên cần mua thẻ cào nộp thêm 2,3 triệu đồng nữa. “Nhà tui nghèo, con gái làm công nhân chỉ tạm đủ sống, cứ ngỡ mình trúng thưởng thật nên ráng chạy vạy đi vay hỏi thêm. Tổng cộng đã mua thẻ cào hết 8 triệu đồng để nộp” - bà Nga kể.
 
Đến 19g cùng ngày, cô gái nói trên hẹn điểm đến nhận thưởng nhưng khi chị L. cùng mẹ đến nơi thì cô ta gọi lại yêu cầu nộp thêm 3,2 triệu đồng nữa mới được nhận. Chị L. than mình chỉ còn 20.000 đồng thì cô gái tắt máy và kể từ đó không còn liên lạc được nữa.
 
Ngày 30-9, trong vai người thân của bà Nga, chúng tôi gọi đến số điện thoại 09724... hỏi thăm về việc trúng thưởng của chị L.. Cô gái nghe máy hỏi đôi điều rồi giới thiệu mình làm ở trung tâm tài chính của Ngân hàng Vietcombank.

Cô ta cho biết kỷ niệm 17 năm thành lập Ngân hàng Vietcombank, trung tâm có tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng. Trường hợp của chị L. vẫn còn thiếu thủ tục nên cần phải nộp thêm 500.000 đồng mới được nhận thưởng. Sau đó, cô này cứ liên tục gọi điện vào số máy chúng tôi yêu cầu mua thẻ và nhắn mã số thẻ cho cô.
 
Đại diện Vietcombank khẳng định không hề có chương trình trúng thưởng nói trên, đồng thời cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự. Vietcombank từng có thông báo rằng khi nhận được những thông tin tương tự thì người dân cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng (thông qua Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 54 54 13; 043.824.3524; 043.8245716) hoặc liên hệ với chi nhánh, phòng giao dịch nơi gần nhất để được xác nhận thông tin, tránh bị lừa.

 
Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn