Xử tù Việt kiều săn voọc, bắn chết người

Thứ ba, 02/10/2012, 06:04
 Ngày 1-10, lãnh đạo Công an Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết TAND TP Cam Ranh vừa xử phạt Việt kiều Nguyễn Nam (54 tuổi, định cư tại Washington DC – Mỹ) 18 tháng tù về các tội “vô ý làm chết người” và “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

>> Bắt đối tượng vận chuyển 13 cá thể voọc chà vá
>> Voọc chà vá quý hiếm 'lạc' vào nhà dân 
>> Nghi can giết voọc đã nhận tội
>> Đã bắt được đối tượng trực tiếp giết vọoc 

>>
Sau khi săn xong một con voọc mặt xám, ông Nam đã sơ ý bắn
chết người đi săn cùng. Ảnh minh họa Internet

Ngày 13-3, đang ở thăm quê tại thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh - Khánh Hòa, ông Nam rủ 4 người đàn ông dân tộc Raglay ở địa bàn cùng đi săn ở núi Tà Luông.

Sau khi hạ 2 con thú (một con là voọc mặt xám – có tên trong sách đỏ), thấy một chùm cây lay động, ông Nam giương súng siết cò. Chẳng ngờ, “mục tiêu” lại là anh Cao Thăng (41 tuổi) – cùng đi săn với ông Nam - làm anh này thiệt mạng.

Sau vụ tai nạn hi hữu này, ông Nam đến Công an Cam Ranh đầu thú, giao nộp cây súng trường thể thao cỡ nòng 5,6 mm cùng 6 viên đạn.


Theo NLD

Các tin cũ hơn