Mang súng nhựa, lựu đạn rởm đi cướp tiệm vàng

Thứ hai, 09/09/2013, 15:03
Vì thiếu tiền trả nợ, Dũng mua súng nhựa, mìn giả rồi tới một tiệm vàng ở Hà Nội để dọa, cướp.

Ngày 9/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trần Việt Dũng (23 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

cướp tiệm vàng
Dũng nhận 7 năm tù giam. Ảnh: Nhật Mai.

Trưa ngày 17/4, Dũng đến cửa hàng vàng bạc trên đường Trường Chinh. Để chuẩn bị cho việc đi cướp, tên này chuẩn bị khẩu súng nhựa, mìn giả, dùi cui điện, dao nhỏ làm hung khí.

Bước vào tiệm vàng, Dũng giơ quả lựu đạn giả dọa. Chủ tiệm vàng nhanh trí dùng chiếc gậy sắt đánh lại tên cướp. Bị hai vợ chồng chủ tiệm vàng tấn chống lại, hung thủ ném quả mìn giả vào rồi bỏ chạy.

Do biết Dũng mang hung khí giả đi cướp nên chủ tiệm hô hoán mọi người đuổi theo. Khi ra khỏi tiệm, Dũng rút súng khiến mọi người phải lùi lại.

Sau khi cướp không thành, Dũng đã tới cơ quan công an đầu thú. Bị cáo khai rằng vi chơi lô đề nợ gần 500 triệu đồng nên “túng quẫn làm liều”.

Sau khi xem xét nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Dũng 7 năm tù.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích