Nhà ống 33m2 thoáng nhờ dùng rèm phân cách

Thứ năm, 19/03/2015, 17:24
Ngoài phòng tắm, WC, các không gian khác đều sử dụng rèm để ngăn chia.

KTS Kazuteru Matumura đã tạo ra không gian nội thất tối giản cho căn nhà hai tầng ở Osaka (Nhật). Đây là nơi ở của một cặp đôi trẻ trong khu dân cư trung tâm với diện tích mặt bằng là 33m2.

Trước khi cải tạo, KTS đã cố gắng tìm hiểu về lịch sử, thời gian xây dựng của ngôi nhà nhưng không có nhiều thông tin. KTS chỉ biết, ngôi nhà từng được cải tạo một lần vào năm 1964.

Hệ thống điện nước, nội thất cũ được cải tạo để phù hợp với điều kiện sử dụng hiện tại.

Cách bố trí hai tầng ở có một chút khác biệt so với thông thường. Không gian tầng một gồm sảnh rộng và thoáng, phòng ngủ, khu giặt, WC. Tầng hai có phòng khách, nơi làm việc, bếp, bàn ăn.

Để ngôi nhà được rộng rãi hơn, KTS sử dụng màu sơn trắng, gỗ sáng màu.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất chủ nhà hạn chế tối đa việc sử dụng cửa, chủ yếu sử dụng rèm để chia các khu vực chức năng.

Phần sảnh khá rộng dành để giày và xe đạp của chủ nhà. Kệ ngăn gọn gàng là điểm nhấn thu hút khi khách bước vào nhà.

Phòng ngủ nằm liền kề sảnh được tối giản với giường đơn giản và tủ âm tường.

Tầng hai là khu liên thông phòng khách, bếp, bàn ăn, nơi làm việc với chất liệu chủ đạo là gỗ. Những thanh xà gỗ có tác dụng trang trí, giữ được hình ảnh của các ngôi nhà truyền thống Nhật.

Phòng khách được bố trí ở phía trước nhà, nơi có thể tiếp xúc nhiều ánh sáng nhất.

Những kiểu bàn, ghế, tủ kệ được làm đơn giản, không sử dụng tủ hộp có thể khiến nhà có vẻ chật chội nhưng lại tiện lợi.

Gỗ từ ngôi nhà cũ được tái sử dụng làm cửa phòng tắm, WC hay các kệ tủ trong không gian mới.

Bố trí tầng một.

Bố trí tầng 2.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích