Dự án sân bay quốc tế Long Thành: 100% hộ dân bị giải tỏa có nhu cầu nhận đất tái định cư

Thứ tư, 03/01/2018, 10:41
Qua khảo sát ý kiến của người dân bị thu hồi đất cho dự án sân bay quốc tế Long Thành thì 100% hộ dân đều có nhu cầu nhận đất tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh (bìa trái) báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án sân bay Long Thành

Đó là thông tin được ông Nguyễn Đồng Thanh, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết tại cuộc họp do UBND tỉnh này tổ chức ngày 2.1 nhằm rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Theo ông Thanh, qua khảo sát ý kiến của người dân bị thu hồi đất thì 100% hộ dân đều có nhu cầu nhận đất tái định cư. Hiện tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị 2 khu đất là Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn với diện tích 380ha để bố trí tái định cư. Dự kiến tháng 10.2018 sẽ xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư này với tổng kinh phí hơn 4.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Đồng Nai sẽ triển khai công tác đền bù, giải phóng 5.000ha mặt bằng dự án sân bay quốc tế Long Thành. 4.864 hộ dân với 15.557 nhân khẩu nằm trong vùng dự án sẽ được đền bù, cấp đất tái định cư.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích