Rất nhiều dự án đáp ứng được mức giá dưới 15 triệu đồng/m2, một trong các điều kiện quan trọng của thông tư 07 về gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng.
Từ ngày 1/6 tới đây, khoảng 70% vốn từ gói 30.000 tỷ đồng sẽ được 5 ngân hàng thương mại “bơm” ra để hỗ trợ người dân vay mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện tiếp cận nguồn vốn này không đơn giản.
Từ 1/6, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp chưa có nhà hoặc nhà quá chật chội với diện tích bình quân thấp dưới 8m2 một người sẽ được vay vốn từ gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng để cải thiện chỗ ở.
Theo Savills, trong quý 1/2013, chỉ số giá nhà ở Hà Nội là 108,3, giảm -6,4 điểm so với quý trước và -16,7 điểm so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này đã giảm 7 quý liên tiếp với mức giảm xấp xỉ -22% sau khi đạt đỉnh ở mức 138,7 vào quý 2/2011.
Không chỉ đa dạng về nguồn cung mà giá đất phía Đông cũng thấp hơn phía Tây nên thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhỏ bởi không phải bỏ vốn quá lớn mà tỷ suất sinh lời có thể sẽ cao.
Chỉ số giá nhà ở tại TP.HCM giảm nhẹ 0,4 điểm so với quý trước và rớt 3 điểm so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo mới công bố của Công ty Savills Việt Nam. Việc giảm giá hầu hết được ghi nhận ở các dự án có tình trạng bán không tốt.
Sau khoảng 2 năm thị trường bất động sản đi xuống, giá nhà đất thổ cư (sổ đỏ) tại một số quận vùng ven đang xuống thấp kỷ lục, quay về thời năm 2007-2008.
Chính phủ cho rằng việc bổ sung quy định về giảm 50% thuế GTGT cho loại hình nhà ở xã hội thể hiện sự chia sẻ, tạo đồng thuận cao, tác động lan tỏa lớn hơn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
Ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước khi đưa ra mức 6%, thấp hơn mặt bằng hiện nay, song Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ hiệu quả hơn nữa nếu lãi suất chỉ ở 3%.
Ngân hàng Nhà nước vừa tái khẳng định gói hỗ trợ 30.000 tỷ không nhằm mục tiêu giải cứu thị trường địa ốc mà sẽ giúp người thu nhập thấp và trung bình có nhà ở.
Trong thời kỳ hoàng kim chủ đầu tư BĐS đua nhau đưa ra các dự án cao cấp nhằm nhắm đến đối tượng nhiều tiền. Tuy nhiên thị trường hiện tại đã chứng kiến dòng chảy ngược lại khi các DN nhà đất đang chạy đua xin làm nhà xã hội để tìm kiếm ưu đãi. Tuy nhiên hướng đi này cũng là một canh bạc lớn của chủ đầu tư.
"Thông tư hướng dẫn cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ đã không rõ ràng về mục tiêu, chính sách. Nó chỉ là giải pháp tình thế cho một đối tượng nào đấy. Nó không có ý nghĩa gì như một chính sách quan trọng trong một tình thế, hoàn cảnh nghiêm trọng của vấn đề BĐS" - Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận định.
Tuần qua, thị trường căn hộ tại TP.HCM trở thành tâm điểm sau lời "kêu gọi" của Bầu Đức: "Hãy mua nhà vì không có thời điểm nào giá tốt hơn bây giờ!". Liệu tình hình giao dịch căn hộ trên thị trường bất động sản (BĐS) có bị tác động bởi lời kêu gọi này?
Sáng 16/5, cổ phiếu bất động sản đồng loạt bật xanh khi đón tin Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước công bố gói tài khóa 30.000 tỷ đồng cho người mua nhà vay vào ngày 1/6 tới. Vn-Index tăng hơn 3 điểm, tiến sát mốc 490 điểm.
Các DN đã “cắm” đất để triển khai dự án tại Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm mong chờ TP.HCM đưa ra một mức giá đất hợp lý để có thể giảm giá thành, kích thích sức cầu bất động sản tại khu vực này.
Con số 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở lần này là một cố gắng lớn của Chính phủ, song nếu chương trình triển khai hiệu quả thì cũng không loại trừ khả năng sẽ “bơm” thêm, thông tin được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đưa ra bên lề lễ ký hợp tác về việc triển khai gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, sáng 15/5 giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng.