Ngày 29/1, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 272 triệu USD (trong đó 202,4 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, số còn lại là nguồn vốn đối ứng của TP). Dự án sẽ được thực hiện trong vòng sáu năm, từ 2013-2018.
Nhiều ngôi nhà giống kiểu lâu đài đang được rao bán trên khắp nước Mỹ, trong đó có hồ bơi, chuồng ngựa, những mảnh sân vườn, thư viện ở nhiều tầng..., theo phong cách từ Âu sang Á.
Chính phủ đưa ra các giải pháp “cứu” bất động sản là dựa trên thực tế và ý kiến của rất nhiều bên liên quan chứ hoàn toàn không phải là để cứu một bộ phận “người giàu”. Khẳng định trên được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều tối ngày 29/1.
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu phải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 10/5/2013.
Hàng loạt NH đang vào cuộc hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ vốn cho người có thu nhập thấp mua nhà là một tín hiệu đáng mừng và được mong đợi như một giải pháp dần hâm nóng thị trường BĐS năm 2013.
Sát thời điểm Tết Nguyên đán, mặc dù thị trường khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn mạnh dạn tung hàng, khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng cho đến ngày cuối cùng.
Theo dự thảo của TP.Hà Nội, mức phí dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố cao nhất là 12.500 đồng/m2/tháng, tăng gấp hơn 3 lần mức phí dịch vụ hiện tại là 4.000 đồng/m2/tháng.
Ngày 28/1, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tín dụng giai đoạn 2013-2015 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Các doanh nghiệp bất động sản từ Bắc, chí Nam đang rục rịch chuyển đổi công năng của dự án nhà ở thương mại để đáp ứng nhu cầu của số đông khách hàng có nhu cầu thực.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại Nhà nước hoặc sở hữu Nhà nước nắm cổ phần chi phối dành 3% tổng dư nợ cho vay để cho người mua nhà ở xã hội vay dài hạn với lãi suất thấp, từ 6-6,5%/năm. Nguồn tiền lãi suất thấp này được hỗ trợ một phần từ tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất 4-4,5%/năm.
Trái với cảnh nhộn nhịp cuối năm, giới bất động sản lại tê tái vì một năm làm ăn thất bát. Trong khi nhân viên ngồi ngáp ngắn ngáp dài, giám đốc lại chạy vạy khắp nơi lo trả nợ. Thế cùng, nhiều người chỉ còn nước lánh mặt để khỏi bị đòi nợ.
Nghị quyết số 02/NQ-CP đã đưa ra một số giải pháp giải cứu thị trường BĐS. Điều này mang lại hy vọng sẽ thúc đẩy thị trường này khởi sắc. Tuy nhiên, ngay từ đầu nó đã cho thấy nhiều rắc rối sẽ phát sinh.
Hàng loạt tranh chấp tại các chung cư trong thời gian vừa qua đều bắt nguồn từ việc giá dịch vụ chưa hợp lý. Mặc dù đã có nhiều văn bản luật nhưng thực tế để giải quyết mâu thuẫn này vẫn còn nhiều vướng mắc.
Một trong những giải pháp được nhận định là sẽ cứu thị trường BĐS, giải phóng hàng tồn kho theo tinh thần nghị quyết 02 của Chính phủ chính là việc chuyển đổi các dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội nhằm hạ giá thành.
12 phòng ngủ trên cây của khu nghỉ dưỡng 5 sao E’terra Samara đều có kiến trúc đẹp và sang trọng. Khu nghỉ dưỡng nằm trong khu rừng Bruce Peninsula, thuộc thành phố Toronto, Canada.
Tưởng chừng năm 2012 là năm các doanh nghiệp xây dựng, BĐS đã “chết lâm sàng” nhưng thực tế từ những con số tổng kết không nói lên điều này. Đáng lưu ý, đa số doanh nghiệp xây dựng, BĐS vẫn lãi nhưng giá nhà thì lại giảm không đáng kể…
Trả lời phỏng vấn, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam khẳng định khoản 200 tỷ đồng mà nhà thầu Nhật yêu cầu không phải là tiền phạt, mà yêu cầu trang trải những chi phí phát sinh khi dự án chậm trễ.
Dẫu hầu hết các chuyên gia đều cho rằng việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, là việc mà Chính phủ không thể không làm, nhưng hiện có không ít ý kiến băn khoăn. Vì với một lĩnh vực hiện đang còn tồn tại quá nhiều “góc khuất” như thị trường bất động sản, thì việc giải cứu, không cẩn trọng, sẽ chỉ là đổ tiền cứu nhà giàu và thổi lại bong bóng bất động sản mới, nền kinh tế không thu được lợi gì và cả người dân cũng vậy.